Đội tuyển U-23 Việt Nam: Rèn luyện dưới ‘bão’

Thật khó nghĩ cho thầy trò HLV Miura ngày đêm rèn luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á còn một tháng nữa mà gặp nhiều bất lợi. Khi Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức phụ trách tiền bạc ở VFF công khai giữa hội nghị đòi sa thải HLV trưởng đang làm nhiệm vụ thì không phải chuyện nhỏ nữa rồi. Bởi không ai trước một trận đánh lớn muốn trảm tướng, dù ở cái đấu trường quá sức ấy VFF chỉ mong có một trận thắng cho đỡ mất mặt.

Từ lâu HLV Miura tránh đụng đến HA Gia Lai vì cái chung trên đội tuyển lẫn sự săm soi quá mức của giới truyền thông. Nhưng ông vẫn là thầy của bảy cầu thủ đang góp mặt ở U-23 Việt Nam. Tuy nhiên, khi ông chủ của HA Gia Lai ra mặt với chính HLV trưởng của cầu thủ mình và không dám chắc tất cả trụ lại đội tuyển thì chắc hẳn phải có những tác động đến tâm lý của họ. Điều này không có lợi cho đội tuyển trước khi ra trận, trong lúc ông thầy người Nhật muốn ghi dấu ấn vào bản hợp đồng với chỉ tiêu cao hơn là vào đến tứ kết U-23 châu Á.

Thầy trò HLV Miura rèn quân trong “bão”. Ảnh: XUÂN HUY

HLV Miura đang đơn độc giữa cơn “bão” chỉ trích về phương pháp huấn luyện của ông và bị đòi sa thải dù các mục tiêu của VFF sau gần hai năm qua ông đều bảo đảm. Nó chỉ khác về lối chơi của đội tuyển không như những gì giới chuyên môn kỳ vọng và đặc biệt là đi ngược lại với kiểu đá của nhóm cầu thủ giàu tiềm năng có ông chủ là người nắm hầu bao của VFF.

Cuộc chơi của chuyên gia người Nhật ở đội tuyển U-23 đã không còn xuôi chèo mát mái khi chính một trong những người thuê ông không hài lòng, còn các “chiến hữu” khác từng bênh vực ông có dấu hiệu ngả tay chèo. Không khó nhìn ra tương lai của HLV Miura là một màu xám xịt khi ra trận gặp toàn đối thủ sừng sỏ như U-23 Jordan, UAE và Úc sẽ không có cửa tiến trong lúc phía sau không còn chỗ đỡ. Chỉ một câu hỏi của bầu Đức rằng đội tuyển đá kiểu gì dưới thời Miura và gặt hái gì trong tương lai vẫn không ai trả lời nổi chứng tỏ các đội tuyển may nhờ rủi chịu mà không theo một định hướng nào cả.

Đau khổ cuối cùng vẫn thuộc về bóng đá Việt Nam sau cả chục đời thầy ngoại vẫn loay hoay đi tìm bản sắc cho mình và sắp sửa trở về vạch xuất phát.

U-23 gãy tuyến giữa

“Cơn bão” chấn thương đã tiễn hai tiền vệ biên hay nhất của HLV Miura là Huy Toàn và Ngọc Thắng về địa phương. Trong lúc đó, những ca chờ hồi phục cũng rơi vào tuyến giữa như Duy Mạnh, Văn Dũng và mới nhất là Lương Xuân Trường. Ở thế thiếu hụt lực lượng tiền vệ, HLV Miura đang có thử nghiệm đưa trung vệ Đông Triều lên đá trụ chờ sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh mới hội quân trên tuyển sau một tuần thử việc ở Nhật trong màu áo CLB Yokohama.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm