Đội U-23 Việt Nam: Cửa hẹp ở Qatar

Bảng D có bốn đội Việt Nam, Úc, Jordan, UAE thì thầy trò HLV Miura bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, bảng này không ai chịu ai bởi tất cả đều đòi đoạt vé vào vòng trong và hơn thế nữa.

Với bốn giấc mơ nhưng sẽ chỉ có hai thành hiện thực, hãy thử điểm qua thực lực từng đội.

U-23 Việt Nam: Làm sao biến phiên bản lỗi thành hoàn chỉnh?

Tập trung một tháng nay, tập hợp lực lượng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam và đã trải qua bốn trận giao hữu với các đội JLC Selection và Cerezo Osaka của Nhật và B. Bình Dương trong đó thua cả hai trận trước Selection, hòa Cerezo Osaka và hòa B. Bình Dương.

Đến Qatar, U-23 Việt Nam sẽ còn hai trận giao hữu nữa với U-23 Yemen (ngày 4-1) và U-23 Nhật (ngày 7-1). Cũng giống như hồi SEA Games 28, lần này đội U-23 Việt Nam đến Qatar với mục tiêu trở thành một trong hai đội đầu bảng D nhưng cơ sở để người hâm mộ tin tưởng nơi thầy trò HLV Miura lần này không lớn. Khi mà lối chơi toàn đội vẫn còn thiếu hụt và vá víu đủ thứ cả về con người lẫn chiến thuật.

Niềm tin từ các pha phối hợp ít thấy độ sát thương cao trong khi các mảng miếng trong việc tìm đường áp sát khung thành đối phương lại không thuyết phục, cùng lúc các cầu thủ liên tục chấn thương.

Dù niềm tin rất mỏng và là đội được đánh giá thấp nhất nhưng dù sao vẫn có chút hy vọng thầy trò HLV Miura thực hiện được như hồi tham dự Asian Cup với tư cách là đội kèo dưới.

Bây giờ sự chờ đợi lớn nhất là yếu tố tinh thần giúp các cầu thủ vượt qua mọi rào cản về chuyên môn để chơi tưng bừng với tất cả năng lực có được.

Thầy trò HLV Miura bị đánh giá thấp nhất bảng D nhưng vẫn đặt mục tiêu giành hai vé vào vòng trong. Ảnh: XUÂN HUY

U-23 Jordan: Tự tin chỉ tiêu vào nhóm có huy chương

Dự giải với tư cách đương kim hạng Ba U-22 châu Á với thành phần hầu hết là những gương mặt dự vòng chung kết U-22 châu Á năm 2014 đoạt HCĐ sau khi đánh bại U-22 Hàn Quốc 1-0 trong trận tranh hạng Ba.

U-23 Jordan hiện đang đóng quân tại UAE tham dự giải “tam giác” và đã thắng CHDCND Triều Tiên 1-0. Tuy nhiên, HLV Jamal Abu Abed vẫn chưa hài lòng vì ông muốn các cầu thủ trẻ của mình được cọ xát nhiều hơn nữa với những đối thủ lớn mà Jordan từng lỡ giải tứ hùng ở Slovakia.

HLV Jamal Abu Abed xác định bảng D rất gay go và chỉ cần sảy chân một trận là có thể thành khán giả nhưng ông vẫn đặt mục tiêu đoạt huy chương cho các học trò.

U-23 UAE: Ứng viên vô địch nặng ký

Thành phần U-23 UAE có rất nhiều tuyển thủ quốc gia và đặc biệt là bộ khung năm cầu thủ đến từ CLB Al Ahli đã vào chung kết AFC Champions League 2015 và chỉ chịu thua Guangzhou Evergrande 0-1.

Những năm gần đây, bóng đá trẻ UAE phát triển mạnh khi các CLB và cả đội tuyển UAE có phong trào thuê các chuyên gia đến từ Nam Mỹ góp phần thực hiện chiến lược phát triển dài hơi.

Đây cũng là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá rất cao và dự báo là ứng viên vô địch nặng ký.

U-23 Úc: Mục tiêu lấy suất tham dự Olympic Rio 2016

HLV Aurelio Vidmar của đội U-23 Úc đã nêu mục tiêu có mặt tại vòng chung kết Olympic Rio 2016 dù trong thành phần học trò ông có một số cầu thủ khi khoác áo U-19 từng thua đậm U-19 Việt Nam năm 2013-2014.

HLV Vidmar tự tin đội bóng ông giàu kinh nghiệm vì ngoài 12 cầu thủ đang đá tại giải nhà nghề Úc thì 11 cầu thủ còn lại được triệu tập từ nước ngoài về. Chỉ có chút lo lắng nơi HLV này là các cầu thủ nước ngoài được các CLB nhả về muộn nên học trò ông không có nhiều thời gian tập trung để thích nghi và tìm được tiếng nói chung. Thực trạng là vậy nhưng nhìn vào cục diện bảng B thì nhà cầm quân Úc tin mình không chỉ lấy một trong hai suất vào vòng trong mà còn đặt niềm tin vào tốp có huy chương.

Lịch thi đấu của U-23 Việt Nam

+ Lần lượt gặp các đội U-23 Jordan (14-1), U-23 Úc (17-1), U-23 UAE (20-1).

+ Theo điều lệ giải, khi hai đội trở lên bằng điểm việc xét thứ hạng sẽ lần lượt dựa vào các chỉ số phụ sau:

- Tổng điểm các trận của những đội bằng điểm với nhau.

- Hiệu số bàn thắng-bại các trận của những đội bằng điểm.

- Tổng bàn thắng các trận của những đội bằng điểm.

Nếu các tiêu chí trên không phân biệt được thì tiếp tục:

- Hiệu số bàn thắng các trận ở vòng bảng.

- Tổng số bàn thắng toàn vòng bảng.

- Đá luân lưu nếu chỉ có hai đội bằng điểm và đều có mặt trên sân.

- Số thẻ phạt đội nào ít hơn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm