Futsal và bầu Tú nhìn lại 10 năm một chặng đường

Từ ông bầu… máu me

Ngày 2-4-2017, Thái Sơn Nam chính thức kỷ niệm 10 năm hình thành CLB. Nhìn lại một chặng đường đã qua, Chủ tịch Thái Sơn Nam Trần Anh Tú kể lại như một bộ phim: “Ý tưởng xây dựng CLB Futsal của tôi được hình thành sau giải Futsal toàn quốc vào tháng 1-2007. Hồi đấy Thái Sơn Nam yếu lắm, còn tôi thì tâm niệm đã bước ra sân chơi thì không thể đá qua loa được, mà muốn đá tốt thì ắt phải đầu tư, phải làm bài bản, đã đá Futsal thì phải chơi sao cho đúng chất Futsal”.

Thái Sơn Nam vô địch một giải đấu.

Có lẽ quay trở lại thời điểm này 10 năm trước, nhiều người khó mà hình dung một trong những thương hiệu Futsal mạnh nhất Việt Nam hiện tại bắt đầu đi lên và lớn mạnh từ suy nghĩ giản đơn ấy: Đã làm thì phải làm bài bản.

Ông Tú sau đó rong ruổi khắp các nẻo đường để tìm hiểu, học hỏi cách làm Futsal, cách hình thành một CLB Futsal đúng nghĩa. Vị chủ tịch CLB Thái Sơn Nam sang Thái, mời thầy Thái về nắm đội nhà. Khi thấy Thái Lan cũng còn có những giới hạn nhất định, ông Tú lại tiếp tục sang châu Âu, tìm đến Ý, Tây Ban Nha... để mục sở thị những nền Futsal hàng đầu châu Âu và thế giới, đem công nghệ và chất xám của họ về xây dựng mô hình CLB.

CLB Thái Sơn Nam thời HLV Patatta đến từ Thái Lan.

Thái Sơn Nam từng bước, từng bước được vun đắp như thế. Từ chỗ chẳng là gì với làng Futsal Việt Nam năm đầu thành lập (2007), đúng một năm sau Thái Sơn Nam có ngôi vô địch quốc gia (VĐQG) lần đầu tiên.

Rồi cho đến nay, trong 10 lần giải VĐQG được tổ chức, Thái Sơn Nam có sáu lần bước lên bục cao nhất (2008, 2009, 2012, 2013, 2014 và 2016), cộng thêm chiếc cúp quốc gia năm 2016, họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất của Futsal Việt Nam.

Tại World Cup 2015, tuyển Futsal Việt Nam trở thành 16 đội mạnh nhất thế giới.

Có một thực tế là Futsal Việt Nam rất thiếu sân chơi. Muốn tiến bộ, vươn ra biển lớn thì các cầu thủ cần phải thường xuyên được trui rèn thông qua những giải đấu chất lượng. Và Thái Sơn Nam tiếp tục là những người đi tiên phong trong việc tạo sân chơi khi đứng ra tài trợ giải TP.HCM mở rộng - cúp LS.

Cho đến nay, giải TP.HCM mở rộng - cúp LS đã là giải đấu có uy tín hàng đầu cả nước, chỉ xếp sau các giải VĐQG và Cúp Quốc gia. Bản thân Thái Sơn Nam cũng đã năm lần vô địch sân chơi này vào các năm 2007, 2009, 2012, 2013 và 2015.

Thái Sơn Nam đóng góp thành phần nòng cốt cho tuyển Việt Nam, kể cả HLV trưởng.

Đến chiến lược phát triển thể thao trong nhà

Thái Sơn Nam đã trở thành một thương hiệu mạnh của Futsal Việt Nam nhưng điều đó chưa thể làm hài lòng bầu Tú. Ông vẫn đau đáu một giấc mơ kiến tạo nền tảng cho Futsal Việt Nam phát triển.

Đó cũng chính là lý do đến năm 2014, Thái Sơn Nam tiếp tục phát triển đội Futsal nữ và cũng không lâu sau đó đạt được thành quả. Đội nữ của CLB cũng hai lần vô địch Đông Nam Á các năm 2014 và 2015 sau khi qua mặt hàng loạt anh tài đến từ Thái Lan và Australia.

Bầu Tú (áo xanh) luôn sát cánh cùng đội.

Đây cũng là một trong những điều kiện để ĐT Futsal nữ Việt Nam có một dàn cầu thủ thiện chiến, đủ sức chinh phục đấu trường AFF Cup cũng như SEA Games.

Đến thời điểm này, ĐT Futsal nữ Việt Nam đã có 2 HCB SEA Games 2011, 2013, 1 HCV AFF Cup được tổ chức năm 2013 tại Myanmar.

Các cầu thủ từng bước trở thành chuyên nghiệp.

Cầu thủ Thái Sơn Nam trưởng thành dựa trên hai yếu tố chính luôn được Chủ tịch CLB Trần Anh Tú chú tâm phát triển, đó là năng lực chuyên môn và tác phong tốt ở trong, ngoài sân bóng. Điều này giải thích vì sao mà đội tuyển Futsal Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam giành danh hiệu Fair-play tại World Cup hồi năm ngoái. Trước đó một năm, Thái Sơn Nam cũng nhận danh hiệu Fair-play của giải Futsal các CLB châu Á 2015.

Những thành tích của Thái Sơn Nam trong chặng đường 10 năm qua

+ Sáu lần vô địch Futsal quốc gia: 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 và 2016.

+ Một lần đoạt cúp Futsal quốc gia: 2016.

+ Năm lần vô địch giải các đội mạnh - cúp LS: 2007, 2009, 2012, 2013 và 2015.

+ Nòng cốt của đội TP.HCM đoạt HCV Đại hội TDTT năm 2014.

+ Hạng ba và nhận danh hiệu Fair-Play giải vô địch Futsal các CLB châu Á 2015.

+ Là nòng cốt của đội tuyển Futsal Việt Nam, đứng thứ tư châu Á 2016 và vào vòng 1/8 World Cup Futsal 2016.

+ Đội nữ Thái Sơn Nam hai lần vô địch Futsal các CLB Đông Nam Á: 2014 và 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm