Giải Fair Play 2015: Đón xem đêm gala ấn tượng và nhiều màu sắc

Với tiêu chí bóng đá sẽ chết nếu thiếu tính trung thực và tinh thần fair play, báo Pháp Luật TP.HCM - đơn vị khởi xướng giải Fair Play, vẫn hướng về việc tôn vinh bóng đá cao thượng, cổ vũ cho những hành vi đẹp, thi đấu trung thực nhưng vẫn không quên lên án cái xấu trong bóng đá.

Các cổ động viên VFS sẽ làm nóng đêm gala bởi nhiệt huyết và cái đẹp mà họ mang đến cho sân cỏ Việt Nam. 
Ảnh: XUÂN HUY

Fair Play đã bước sang mùa thứ tư đồng hành cùng bóng đá Việt Nam và đã được giới hâm mộ bóng đá thừa nhận qua những thành quả và những hưởng ứng của các CLB, các đội bóng. Qua đó, những nhà điều hành bóng đá chú trọng hơn trong việc làm đẹp cho nền bóng đá nước nhà.

Nếu ba lần tổ chức trước, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng luôn là người hưởng ứng mạnh cùng với việc chỉ đạo và định hướng để khu vườn bóng đá nước nhà ngày một sạch hơn thì lần này ông lại bước lên sân khấu trong đêm tôn vinh với tư cách người được vinh danh Fair Play giống như cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, cầu thủ Phan Văn Tài Em, ông bầu Đoàn Nguyên Đức, ông bầu Trần Anh Tú ở những gala trước. Chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị và cảm động trong lần vinh danh này mà nói như nhiều người là “Coi chừng bầu Thắng lại khóc trên sân khấu vì xúc động với giấc mơ ngôi nhà bóng đá đẹp như ông hằng ao ước”.

Phần quan trọng nhất là tôn vinh danh hiệu Fair Play 2015 trong số năm đề cử chính thức. Đây là một ẩn số bí mật được giữ đến phút chót. Đó là một cá nhân nổi trội như một nữ tướng giữa vận động trường của nữ cổ động viên Hoàng Yến; là sự niềm nở và vui vẻ cùng lòng vị tha của cầu thủ ngoại Abass dù đang nằm trên cáng với cái chân gãy; là Công Phượng với hình ảnh đẹp khi ghi bàn tặng cha tấm lòng hiếu thảo khi năn nỉ ban tổ chức cho một lần được nhận giải cùng cha; là các cổ động viên Hải Phòng lên án chính đội nhà khi chơi thứ bóng đá xấu xí, nhường nhịn làm tổn thương những người ủng hộ mình; là tập thể các cầu thủ U-23 Việt Nam có món quà vô giá tặng người đồng đội kém may mắn Tấn Tài…

Ngoài ra còn là hai tập thể được biểu dương qua hình ảnh đẹp đó là các cổ động viên SL Nghệ An đã nán lại sau trận đấu trên sân Đồng Nai cùng nhau nhặt hết rác trên khán đài; là các cổ động viên Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả tổ chức quyên góp cho những đồng bào của mình vừa trải qua cơn lũ lụt lớn (cùng hành động đấy họ còn chung tay giúp nữ tuyển thủ U-19 Việt Nam Nguyễn Thị Thu chữa bệnh hiểm nghèo).

Bầu Thắng lần này sẽ bước lên sân khấu trong vai trò người được vinh danh Fair Play như cố tuyển thủ Tam Lang, bầu Đức và bầu Tú 
trước đây. Ảnh: XUÂN HUY

Nét mới của giải năm nay còn là sự ghi nhận của ban tổ chức với những thành viên rong ruổi cùng bóng đá nước nhà và trực tiếp đề cử những hình ảnh đẹp trên đến ban tổ chức. Họ là những phóng viên, phóng viên ảnh, nhân viên kỹ thuật, cameramen của đài truyền hình và còn là giáo viên đang đứng trên bục giảng trường đại học…

Ngoài ra còn có một gương mặt vừa là fan bóng đá trung thành, vừa là ngôi sao ca nhạc và là người từng gắn bó với đội tuyển qua các kỳ SEA Games, AFF Cup - nữ ca sĩ Phương Thanh, người sẽ “quậy” cùng các fan…

Chỉ còn hai ngày nữa và tất cả đều cùng hướng đến đêm gala nhiều cảm xúc và sắc màu, mang những nét riêng của đêm tôn vinh bóng đá đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm