Giải VĐBĐ nữ Đông Nam Á: Myanmar muốn đánh bại chủ nhà

Đáng ngại nhất cho chủ sân Thống Nhất vẫn là Thái Lan và U-20 Úc mà gần như Việt Nam sẽ gặp họ ở bán kết hoặc có thể là chung kết.

HLV Takashi cho biết đây là một giải đấu hấp dẫn. Nhận xét về Myanmar trong trận ra quân ở bảng B ngày mai (2-5), ông thầy người Nhật cố tránh né những điểm mạnh về đối thủ và không nói rõ mục tiêu ở trận đấu mang tính then chốt. Còn trưởng đoàn Mai Đức Chung, chuyên gia về bóng đá nữ từng dẫn dắt tuyển Việt Nam vào bán kết Asiad 17, nói gọn: “Thắng được Myanmar!”.

Biến động lớn nhất ở tuyển Myamar là HLV người Nhật đã thay bằng HLV nữ người bản địa. Đội hình của họ cũng có nhiều điểm khác biệt với sự trẻ hóa mạnh mẽ. HLV trưởng Myanmar tuyên bố: “Chúng tôi muốn vô địch. Gặp chủ nhà ở trận ra quân là khó khăn nhưng Việt Nam mới chịu áp lực lớn hơn”.

Chủ nhà ở giải này có lực lượng chín muồi, ngoài những cầu thủ trẻ vẫn còn hàng loạt cựu binh già dặn kinh nghiệm thi đấu ấn tượng tại Asiad, trong đó có trận đánh bại tuyển Thái Lan.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm