Giải vô địch U-16 ĐNÁ: Vẫn là ‘lịch hẹn’ của bóng đá VN và Thái Lan

Tuy nhiên thành tích đạt được ở vòng bảng quá tuyệt vời khi U-16 Việt Nam thắng tuyệt đối các đối thủ với kết quả 3-0 và 3-0 trước Malaysia, Úc rồi thắng đậm U-16 Myanmar 5-1 sớm đoạt vé vào bán kết (hai đối thủ còn lại ở vòng bảng là U-16 Philippines và U-16 Singapore).

Trong khi đó tại bảng B, nếu không có bất ngờ thì Thái Lan sẽ lấy ngôi đầu bảng và vị trí thứ hai thuộc về chủ nhà Campuchia.

Toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ U-16 Việt Nam mừng với ba chiến thắng đậm sớm giành quyền vào bán kết. Ảnh: CTP

Giới chuyên môn đã vẽ ra một kịch bản bán kết là U-16 Việt Nam gặp chủ nhà Campuchia và Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A có thể sẽ thuộc về U-16 Úc. Thậm chí là nếu bóng đá Thái Lan nặng phần tính toán ở các giải trẻ thì họ sẽ chọn suất nhì bảng sau Campuchia để gặp trực tiếp U-16 Việt Nam.

Tính kiểu nào thì đoạn kết nhiều khả năng vẫn là cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá hay đối đầu và cạnh tranh nhau đó là Việt Nam và Thái Lan.

Tại giải U-19, bóng đá Việt Nam từng thua toàn diện Thái Lan trong trận chung kết mà các cầu thủ trẻ Thái Lan thực hiện cơn mưa gôn. Nay ở cấp độ trẻ hơn được xem là xuất phát điểm của bóng đá sẽ lại là thước đo thú vị của hai nền bóng đá vốn hay va chạm và ganh đua nhau trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm