Giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro, HLV Santos được thưởng gì?

Là HLV đầu tiên của lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha đưa đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch châu Âu, LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) đã thưởng cho chiến lược gia 61 tuổi này “món quà lớn” là bản hợp đồng mới đến hết Euro 2020.

HLV Fernando Santos lần đầu giúp tuyển Bồ Đào Nha có danh hiệu quốc tế.

Như vậy là HLV Fernando Santos có quyền “sai số” khi dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha chinh phục vòng loại và vòng chung kết World Cup 2018 mà không phải lo… mất việc. Trường hợp nếu thành tích của Bồ Đào Nha quá bèo bọt tại World Cup mà FPF muốn thay “ngựa” giữa dòng thì phải đền bù hợp đồng rất khủng cho ông.

HLV Santos ký kết hợp đồng dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha tháng 9-2014 và đã đưa tuyển Bồ Đào Nha làm nên lịch sử khi vô địch Euro 2016.

Tại Euro 2004, Bồ Đào Nha là chủ nhà với thế hệ vàng của những Luis Figo, Pauleta, Gomes… do HLV Felipe Scolari của Brazil dẫn dắt nhưng đã thua Hy Lạp 1-0 trong trận chung kết.

Ngày 6-9 tới đây nhà vô địch châu Âu sẽ đá trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018 với Thụy Sĩ tại Basel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm