HLV Alfred Riedl: “Đội Indonesia rệu rã thực sự rồi!”

Vấn đề không phải là tỉ số thua 0-4 mà là cách thua. HLV Riedl suy sụp thực sự khi bước vào phòng họp báo và chia sẻ: “Tôi nghĩ đội chúng tôi có thể thua Philippines nhưng không ngờ lại thua cả một thế trận và thua toàn diện như thế. Nhìn Philippines đá với Lào, tôi nghĩ Philippines mạnh và Indonesia có thể hạn chế được sức mạnh của họ. Thế nhưng khi quả bóng lăn thì mọi chuyện lại diễn ra theo hướng khác. Nói khác đi là sự cách biệt quá lớn. Philippines toàn những cầu thủ cao to, họ chơi bóng rất nhẹ nhàng, còn cầu thủ của tôi thì nhỏ con và cứ phải… bơi theo. 90 phút trên sân là cách thể hiện của mỗi đội Philippines, chúng tôi đã thua họ mọi điều, từ tranh chấp, đua tốc độ, tạo cơ hội ăn bàn đến thực hiện ý đồ chiến thuật… chúng tôi đều thua và thua quá xa. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Indonesia vì họ đã đặt niềm tin rất nhiều. Thế nhưng chúng tôi đã gây quá nhiều thất vọng. Trách nhiệm này trước hết thuộc về cá nhân tôi. Đội bóng chúng tôi đã rệu rã thực sự sau trận thua này…”.

Trong khi đó HLV Thomas Dooley của Philippines nói rằng chiến thắng 4-0 trước Indonesia làm ông bất ngờ. Nói về trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Thomas Dooley cho biết ông sẽ cất một số trụ cột để dưỡng thương nhằm chuẩn bị lực lượng cho trận bán kết.

TP - CT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm