HLV Hữu Thắng: Muốn gặp Indonesia trên sân Thống Nhất

. Phóng viên: Ông nghĩ gì khi buổi tập đầu đã có đông đủ báo chí và người hâm mộ mặc áo đỏ đến xem và cổ vũ?

+ Người hâm mộ không quản ngại trời mưa gió đến cổ vũ cho tuyển. Tôi rất cảm động hình ảnh đó. Các cầu thủ phải coi đó là động lực để mình thi đấu trên sân.

. Indonesia đã hủy hai trận giao hữu với Việt Nam, kế hoạch thay thế của anh thế nào?

+ Không! Indonesia đã chính thức nối lại hai trận giao hữu này. Chỉ có điều là trận “lượt đi” tại Jakarta ngày 9-10, còn trận “lượt về” ngày 9-11 đá tại Mỹ Đình trong khi bản thân tôi lại muốn đá trên sân Thống Nhất, nơi có khí hậu gần giống với Yangon.

. Kế hoạch tập trung trong giai đoạn này của đội tuyển như thế nào?

+ Sau một mùa giải dài khốc liệt, các em rất mệt mỏi và xuống sức nên chủ yếu tập nhẹ để các em lấy lại cảm giác bóng và hồi phục tích cực.

.Ba cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường khi nào trở về tập trung cùng đội?

+ Phải nói lời cám ơn vì phía các CLB Nhật và Hàn Quốc đã thông cảm cho ba tuyển thủ của ta về bởi thực tế nếu họ không cho thì cũng không làm gì được. Đầu tháng 10 Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ tập trung cùng toàn đội.

. Khi tập trung đội tuyển tại TP.HCM mùa này thời tiết rất thất thường, ông có cân nhắc?

+ Chúng tôi đã biết điều này, song tất cả đã nằm trong kế hoạch của VFF nhằm phục vụ người hâm mộ TP.HCM…

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm