HLV Miura muốn gặp Singapore ở bán kết

HLV Miura muốn gặp Singapore ở bán kết ảnh 1

HLV Miura bình thản sau chiến thắng nhẹ U-23 Lào 1-0. Ảnh: CT

Trong lúc đó, HLV Miura vẫn bình thản sau khi các học trò của ông đã đạt 9 điểm tuyệt đối với ba trận thắng. Ông lý giải trận thắng nhẹ U-23 Lào do đối phương chủ yếu chơi phòng ngự khiến cầu thủ U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, hai tiền đạo (Thanh Bình và Văn Toàn) lẫn hai tiền vệ biên (Phi Sơn và Đức Huy) ở hiệp một chưa phối hợp với nhau thực sự tốt. Riêng về hàng thủ, ông Miura cho rằng họ chơi tốt, đơn giản cầu thủ U-23 Lào không có nhiều tình huống tấn công về cầu môn Phí Minh Long.

HLV Miura cho biết mình hài lòng về chiến thắng và với lịch thi đấu dày đặc, ông buộc phải xáo trộn đội hình lẫn tính toán dưỡng sức cho nhiều trụ cột ở chặng đường dài.

Thời điểm này, đội tuyển U-23 Việt Nam có thể thảnh thơi nghĩ đến việc chọn đối thủ cho mình ở bán kết. HLV Miura bày tỏ: “Tôi chưa biết sẽ gặp đội nào ở vòng knock out vì bảng A vẫn chưa ngã ngũ (U-23 Myanmar và U-23 Singapore đang chiếm nhiều ưu thế ở hai ngôi đầu bảng). Chúng tôi chỉ biết chủ nhà Singapore có quyền ưu tiên chọn đá trận sau ở bán kết và thời gian này (lúc 19 giờ 30), sẽ giúp cầu thủ chơi tốt hơn. Nói chung, U-23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu với bất cứ đối thủ nào ở bán kết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm