HLV Pellegrini: ‘Tôi không có ý từ chối bắt tay Mourinho’

Vụ nữ bác sĩ Eva Carneiro cũng được khai thác triệt để làm phân tâm đội Chelsea. Nhưng bây giờ đây, nhà cầm quân của Man. City lại không có ý “đổ dầu” vào lửa để đối phương tiếp tục rối trước khi họ đến Etihad làm khách vào tối chủ nhật.

HLV Pellegrini nói rằng, ông không quan tâm và cũng chẳng chú ý mọi người bình phẩm chuyện giữa ông và Mourinho có bắt tay nhau hay không ở trận đầu đỉnh cao này. Cả hai được xem là có mối quan hệ không mấy tốt đẹp khi mùa hè  vừa qua trả lời phỏng vấn báo chí HLV Pellegrini có ý phê phán Mourinho. Lần đầu tiên họ không bắt tay nhau khi cả hai “chạm trán” nhau tại Anh vào năm 2013 kể từ sau khi Mourinho đến Real nam 2010 với sự thành công. Gần đây Mourinho liên tục gặp những cái từ chối bẽ mặt từ đồng nghiệp như Wenger sau trận Siêu Cúp.

Pellegrini nói rằng, giữa ông và Mourinho là hai phong cách khác nhau, Pellegrini sẽ bắt tay Mourinho vì ông ấy không muốn mất danh dự nữa, nhà cầm quân Chile cũng chẳng muốn “cái bóng đen” tranh giành ngôi vô địch phủ mờ lên mọi thứ. Pellegrini nói trong cuộc họp báo trước trận đại chiến này: “Ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi đã thấy giữa mình có sự khác biệt với ông ấy, nhưng tôi luôn bắt tay ông ấy.

HLV Mourinho đang bị búa rìu dư luận đánh tơi tả xung quanh chuyện cư xử tệ hại với nữ bác sĩ Carneiro, nhưng không phải vì thế mà Pellegrini trở thành kẻ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

Mourinho cũng đã chính thức lên tiếng không “cải chính” cách hành xử của mình với nữ bác sĩ Carneiro. Một mặt nhà cầm quân lắm chiêu nhiều trò này đang muốn tạo tâm lý thật tốt cho học trò để chuẩn bị cho cuộc đại chiến giữa thành London và thành Manchester tại Etihad vào tối chủ nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm