HLV Võ Đình Tân và hiện tượng Sanna Khánh Hòa

Trong số đó lại có hai trận thắng đối thủ cực mạnh B. Bình Dương và SL Nghệ An ngay trên sân khách.

Lâu nay bóng đá Khánh Hòa vốn nổi tiếng về sức mạnh và sức bền của cầu thủ và lần này đã chứng minh điều đó. Đá trên sân Bình Dương, thầy trò HLV Võ Đình Tân thắng ngọt, sau đó về Nha Trang tiếp QNK Quảng Nam lại thắng. Mới đây giữa chảo lửa thành Vinh chiều 23-7 Khánh Hòa lại lấy trọn 3 điểm trước SL Nghệ An…

Sanna Khánh Hòa là một đội bóng trẻ với lực lượng nội binh chủ yếu dựa trên lứa U-19 từng vô địch quốc gia năm 2013. Đó là những cầu thủ cùng lứa và từng đồng đội với nhóm cầu thủ học viện của HA Gia Lai trong thành phần U-19 quốc gia như Lâm Ti Phong, Trùm Tĩnh…

Các cầu thủ Khánh Hòa còn rất trẻ nhưng luôn giàu thể lực và tuân thủ đấu pháp chặt chẽ của HLV Võ Đình Tân. Ảnh: XUÂN HUY

Cầu thủ trẻ của Sanna Khánh Hòa cũng thuộc dạng trung bình và non kinh nghiệm nhưng cái chính là HLV Võ Đình Tân tìm được những ngoại binh tương đối chất lượng mà rõ nhất là trung phong Uche.

Uche đến với bóng đá Việt Nam từ năm 2011 qua tay các đội như XSKT Cần Thơ (khi còn hạng nhất), Trẻ SHB Đà Nẵng, HV An Giang, Than Quảng Ninh rồi cập “cảng” Sanna Khánh Hòa. Về TP biển Uche như cá gặp nước bởi HLV Võ Đình Tân nhận thấy ở tiền đạo này là khả năng tác chiến độc lập và trao cho anh phát huy phẩm chất của mình.

Đội hình xuất phát của Sanna Khánh Hòa thường thì HLV Võ Đình Tâm sắp xếp 4-5-1 với Uche đá cắm. Rõ nhất là trận thắng B. Bình Dương ở vòng 16. Rồi khi Huỳnh Keskey rời Đồng Nai về Sanna Khánh Hòa, HLV Võ Đình Tân lại chuyển sang 4-4-1-1. Trong đó Kesley chơi phía sau Uche và lại tạo nên những trận thắng khác.

Sanna Khánh Hòa với một dàn cầu thủ nội trẻ nhưng dưới bàn tay của HLV Võ Đình Tân thì họ là một tập thể gắn kết biết kết hợp sức trẻ với sức mạnh ngoại binh cùng lối chơi nhẫn nhịn biết mình biết ta.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm