Hổ đói!

Bên cạnh đó, năm trận quốc tế gần đây Malaysia chỉ ghi được ba bàn thắng khiến dư luận trong nước nghi ngờ.

Trả lời báo chí, HLV Ismail Razip nói: “Hàng công là vấn đề khiến tôi lo lắng rất nhiều. Tôi thiếu những xạ thủ đạt độ chính xác cao. Niềm hy vọng Shafiq chấn thương càng làm tôi đau đầu”. Và HLV Razip đã chữa cháy bằng việc đưa hai tiền vệ Farhan Roslan và Modh Abdunloh lên đá tiền đạo.

Dư luận Malaysia vẫn chưa “tiêu hóa” trận giao hữu thua U-20 Myanmar 0-3. Trận đấu bị ví là những con cọp vàng bị lứa U-20 Myanmar xỏ mũi dắt đi.

Về phía U-23 Việt Nam, những nhân tố có thể làm nên chuyện như Văn Toàn, Văn Long, Văn Thanh, Huy Toàn… Trong khi đó, Công Phượng sẽ đối mặt những thách thức cực lớn bởi đối phương sẽ khoanh vùng “ngòi nổ” này để ngăn chặn những pha dàn xếp và những cú độc diễn kỹ thuật.

Nhìn tổng thể U-23 Malaysia sẽ là một tập thể cuồn cuộn về sức lẫn vóc nhưng cũng giống như nhiều đội trẻ khác, trong cái mạnh ấy đội vẫn tồn tại nhiều điểm yếu mà nếu như U-23 Việt Nam vượt qua được sức ép và khai thác điểm yếu của đối thủ thì có thể sẽ tạo nên bất ngờ ở Shah Alam.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm