Học viện NutiFood - HAGL Arsenal JMG tuyển sinh: Ước mơ vươn tới một ngôi sao

Ông Bầu Đoàn Nguyên Đức đã có mặt tại SVĐ Quân Khu 7 để xem ban tuyển trạch tìm kiếm những tài năng nhí kế thừa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Để chọn được những cầu thủ tài năng cho học viện bóng đá NutiFood, ban tổ chức đã chia thành nhiều điểm tuyển trong đó đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh có 7 điểm và đợt 2 tại 17 tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên tuyển sinh tại TP.Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều thí sinh ở những tỉnh xa như Thái Nguyên, Hà Nam, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Bến Tre về dự tuyển.

Mặc dù xa xôi, nhưng do con quá đam mê bóng đá nên nhiều phụ huynh đã không tiếc công sức đưa con đến TP. Hồ Chí Minh dự thi. Có nhiều em mặc dù sắp tới tại tỉnh mình cũng có điểm tuyển sinh nhưng vẫn lặn lội lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi vì quá nôn nóng không thể chờ được. Đặc biệt, có phụ huynh của bé Đức Duy ở Thái Nguyên cho biết vừa từ Thái Nguyên bay vào trưa hôm qua thì tối hôm qua nhận được tin ông nội của bé mất. Chị chia sẻ: Do con thích quá và nghĩ hai mẹ con đã lặn lội từ mãi Thái Nguyên vào đây nên chị cố gắng cho con ở lại tham gia thi. Thi xong, hai mẹ con sẽ cấp tốc bay về Thái Nguyên để về chịu tang.

Vừa bắt đầu buổi tuyển sinh, TP. Hồ Chí Minh đã đổ xuống một cơn mưa tầm tã nhưng không ngăn được việc thể hiện tài năng của những thí sinh nhí. Các bé vẫn ra sân thi tuyển theo hình thức đối kháng 3-3 dưới cơn mưa như trút. Sau gần một ngày thi tuyển, Ban tuyển trạch đã lựa chọn được 10 thí sinh vào vòng chung kết sẽ tổ chức từ ngày 10-15/8 sắp tới. Trong 10 thí sinh trúng tuyển, có tới 4 thí sinh quê ở Hà Tĩnh, 4 thí sinh ở TP. Hồ Chí Minh một thí sinh ở Cần Thơ và một thí sinh ở Bình Định.

Ngày mai (7-6), học viện bóng đá NutiFood- HAGL- Arsenal- JMG sẽ tiếp tục tuyển sinh tại Sân bóng đá Mobi Sport, 27 Bắc Hải, P.14, Q.10.

Chia sẻ về buổi tuyển sinh đầu tiên, HLV Franck Durix cho biết: Ông rất hài lòng khi buổi đầu tiên đã có nhiều thí sinh đến dự tuyển như thế và ông cũng rất hài lòng về chất lượng của thí sinh dự thi. Ông hi vọng mình sau đợt tuyển sinh này ông sẽ tìm được những tài năng nhí như Công Phượng, Văn Toàn của học viện bóng đá HAGL- Arsenal- JMG.

Tới xem các thí sinh thi tuyển, Bầu Đức chia sẻ: Việc tuyển chọn tài năng này giống như đãi cát tìm vàng, và việc đãi cát này không dễ. Ông rất quan tâm đến bóng đá trẻ nên đã tới đây để xem thi tuyển và ông rất vui khi thấy trong những tài năng nhí có bóng dáng của ngôi sao trong tương lai.

Lịch tuyển sinh Học viện bóng đá NutiFood- HAGL- Arsenal- JMG tại các tỉnh

Sau khi tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 16/6 tới ngày 20/7, Ban tuyển trạch của học viện bóng đá NutiFood- HAGL- Arsenal- JMG sẽ tiếp tục tới các tỉnh để tìm kiếm những tài năng bóng đá cho học viện. Điều kiện thi tuyển vào học viện là tất cả thí sinh nam có độ tuổi 11-12 tuổi (sinh năm 2003-2004) yêu thích và có năng khiếu bóng đá đều có thể tham gia. Phụ huynh trên khắp toàn quốc có thể dẫn con em mình tới một trong 17 địa điểm tuyển sinh dưới đây để tham gia thi tuyển.

Quý phụ huynh và các thí sinh có nhu cầu có thể liên hệ qua 2 số điện thoại đường dây nóng: 0961777055 và (08) 3826 0066 hoặc truy cập vào website: www.nutifood.com.vn để biết thêm chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm