Juventus - Monaco: ‘Bà đầm già’ bay nhảy từ sức sống Serie A

Đã vậy họ còn được ưu thế sân nhà trong trận tứ kết lượt đi này mà trong giải đã thắng ba trên bốn trận và 16 trận trên sân Turin chỉ chịu thất thủ duy nhất một trận tại giải này. Hơn nữa, đã từ lâu trên sân này họ luôn bất bại khi đụng độ đối thủ Pháp. Mặt khác, lực lượng Juventus cũng mạnh hơn với tiền đạo Tevez đang “hồi xuân”, đã có trong tay 17 bàn, đứng đầu danh sách vua phá lưới Serie A.

So sánh thì đội hình Monaco vốn chỉ nằm hạng ba giải Ligue 1 không có tầm cỡ bằng, chỉ có Toulalan, Moutinho, A. Traore, Berbarov là tương đối song Toulalan mới bị chấn thương (cùng Carvalho), còn Berbatov đã thuộc hàng lão tướng.

Lịch sử đội Monaco chưa bao giờ tìm được một chiến thắng nào trên sân Ý cho nên bây giờ, thậm chí cũng khó mong cầm cự được để có điểm.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm