King’s Cup: Tuyển Thái rung lắc chiếc ghế Jorn Andersen

Bại tướng của HLV Nguyễn Hữu Thắng - HLV Jorn Andersen của CHDCND Triều Tiên đã thua chủ nhà Thái Lan 0-3 tại King’s Cup.

Belarus đánh bại Burkina Faso 3-0 ở loạt luân lưu.

Đội bóng đến từ Bắc Triều Tiên tiếp tục trình làng một phong độ hết sức nhạt nhòa khi bị chủ nhà Thái Lan ba lần chọc thủng lưới. Các bàn thắng của tuyển Thái Lan do công Thitipan ghi phút thứ 5, Mongkol nhân đôi cách biệt phút 78 và Teerathhep Winothai đóng đinh trận đấu 3-0 phút cuối cùng.

Trong khi đó ở trận đấu sớm hơn, Belarus đã đánh bại Burkina Faso 3-0 ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa không bàn thắng.

Mongkol, người nhân đôi cách biệt cho tuyển Thái Lan.

Như vậy tuyển chủ nhà Thái Lan tranh ngôi vô địch cùng với Belarus vào chiều Chủ nhật, còn Burkina Faso tranh hạng ba với CHDCND Triều Tiên.

Đội tuyển CHDCND Triều Tiên đang có phong độ rất tệ hại, vừa qua ở vòng loại Asian Cup 2019 họ không thắng nổi Hong Kong, đành chấp nhận trận hòa 1-1. Kể từ khi HLV Jorn Andersen về làm HLV trưởng, đội vẫn chưa khởi sắc và lại có dấu hiệu thụt lùi.

Với cái thua sấp mặt 0-3 trước Thái Lan, chiếc ghế của cựu danh thủ Na Uy này lung lay dữ dội.

Tuyển CHDCND Triều Tiên từng một thời ngồi “mâm đầu” của những cường quốc số một bóng đá châu Á nhưng nay tuột dốc không phanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm