Lượm lặt Cúp châu Phi

+ Đội được xem là “ngựa ô” gây bất ngờ nhất giành quyền vào vòng chung kết là Guinea Bissau, hạng 68 FIFA. Trước đó đội này được đặt cược đoạt vé với tỉ lệ… 1 ăn 200.

+ Đội tuyển lâu rồi mới góp mặt lại là Uganda, sau 39 năm mới trở lại sân chơi này.

+ Toàn đội Cộng hòa Congo đình công không chịu ra sân tập luyện đòi LĐBĐ Congo phải hứa treo thưởng đàng hoàng.

+ Đội Zimbabwe đã bị FIFA cấm dự vòng loại World Cup 2018 vì đến nay vẫn còn nợ lương HLV cũ khiến ông này chán quá phải bỏ đi.

+ Những tên tuổi vắng mặt đáng tiếc là anh em Kolo, Y. Toure và vua phá lưới vòng loại Gervinho (Bờ Biển Ngà); Muntari, K-P Boateng, Schlupp (Ghana); Bolasie (Cộng hòa Congo); A. Song và Matip (Camerooon).

+ Đội trưởng A. Gyan của Ghana là cầu thủ châu lục đầu tiên sẽ vượt ngưỡng chơi 100 trận cho đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm