Michael Ballack: “Wenger chỉ giỏi ngụy biện”

Luôn tự hào là đội có lối chơi cống hiến đẹp mắt, tuy nhiên mùa này Arsenal đang ngày càng tỏ ra đuối sức trong cuộc đua với các đối thủ trực tiếp là MU hay Chelsea. Mới đây họ lại bị The Blue đánh bại 2-0 sau khi đã thua 3-0 ở lượt đi. Bất chấp điều đó HLV Wenger vẫn an ủi các học trò rằng họ là đội cầm bóng tốt hơn và thi đấu hấp dẫn hơn.

Michael Ballack: “Wenger chỉ giỏi ngụy biện” ảnh 1
Ballack không xem trọng khả năng của Arsenal

Tuy nhiên lập luận trên lập tức bị tiền vệ Michael Ballack “dập” lại. “Chúng tôi luôn thuộc nằm lòng cách thi đấu của Arsenal. Lần nào cũng vậy họ chỉ thi đấu với một phong cách duy nhất. Và nếu bạn áp dụng chiến thuật như chúng tôi vừa làm thì bạn cũng có thể hạ họ”, tuyển thủ người Đức khẳng định trên tờ Times. “Cả mùa này lẫn mùa trước Arsenal đều cho thấy họ không đủ khả năng lên ngôi VĐ”.

Liên quan đến nhận xét của Wenger rằng ông không thấy tính trình diễn trong chiến thắng của Chelsea, Ballack nói: “Ông ấy lúc nào cũng chỉ nói được những điều như thế mỗi khi không thể tìm thấy lời bào chữa nào cho thất bại. Nhưng bóng đá không chỉ là kiểm soát bóng và tung ra những đường chuyền đẹp mắt.

Điều then chốt hơn cả là bạn phải thắng trận. Và đó chính là những gì mà Manchester United từng thể hiện khi gặp Arsenal và mới đây là Chelsea. Chúng tôi xứng đáng có chiến thắng bởi chúng tôi thi đấu hiệu quả và đó là chiến lược của Chelsea. Bóng đá phải là sự hòa quyện của chiến thắng, thể lực và kỹ thuật tốt.

Chúng tôi có được điều đó như đã thể hiện từ đầu mùa đến nay và không một đối thủ nào có thể làm tốt hơn thế. Chelsea đang có được vị trí số 1 và chừng đó nói lên tất cả”.

Sau chiến thắng cuối tuần qua đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ xa Arsenal 9 điểm và hơn MU 2 điểm. Theo Ballack cuộc đua tại Premier League giờ chỉ còn lại đội bóng của anh và Quỷ đỏ. “Nếu nhìn vào BXH bạn có thể thấy cuộc đua chỉ còn lại  Manchester United và Chelsea. Nhưng 4 tuần trước cục diện là rất khác. Tất cả đều nhanh chóng thay đổi khi các đội mất điểm”.

Theo Hoàng Tùng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm