M.U phá kỷ lục mua Hummels vào tháng 1

Kỷ lục hiện tại là 32 triệu bảng thuộc về Eliaquim Mangala của Man City. Để có Hummels ngay trong tháng 1, Quỷ đỏ chắc chắn phải bỏ ra nhiều hơn con số này. Trước đó một số nguồn tin ở Đức cho biết Dortmund chỉ bán đội trưởng của họ với giá 47 triệu bảng.
Trong tuần, phó chủ tịch điều hành M.U Ed Woodward đã gạt bỏ khả năng CLB này mua sắm tràn lan để vá các lỗ thủng trong đội hình vào tháng 1. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Quỷ đỏ vẫn có thể vung tiền nếu mục tiêu dài hạn của họ có sẵn trên thị trường.
Hummels là một trong những mục tiêu dài hạn của Quỷ đỏ, bên cạnh những Arturo Vidal, Kevin Strootman. Dortmund đang cân nhắc nghiêm túc việc bán trung vệ này bất chấp cơn khủng hoảng ở Bundesliga. Họ nhận thấy Hummels đang sa sút phong độ quá nhanh và "mẫn cảm" với chấn thương hơn sau khi giành chức vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức, họ cho rằng bây giờ là thời điểm cuối cùng có thể để trung vệ này ra đi với giá cao. 
Theo Guardian, Dortmund đang chờ đợi một đề nghị mới từ M.U vào tháng 1 sau khi đã từ chối hồi mùa Hè. Sở dĩ Dortmund có thể ép giá Quỷ đỏ vì họ biết đội chủ sân Old Trafford đang cần gấp một trung vệ đẳng cấp. Ngoài ra, Hummels còn nhận được sự quan tâm lớn từ Arsenal và Barcelona.

Lợi thế cho M.U là HLV Van Gaal có quan hệ khá thân thiết với bố của Hummels, ông Hermann khi còn làm việc ở Bayern. Hermann là HLV đội trẻ của Bayern khi Van Gaal dẫn dắt CLB này và cả hai đã làm việc khá ăn ý với nhau.

Theo Tầm Hoan (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm