Olympic Việt Nam chốt danh sách dự vòng loại U23 châu Á

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Miura đã triệu tập 30 cầu thủ lên tập trung tại Hà Nội. Sau đó, vì tình hình chấn thương nên gọi bổ sung thêm ba cầu thủ nữa, tổng cộng có 33 cầu thủ được gọi tập trung.

Sau các trận đấu tập với Hà Nội T&T (thắng 3-1), Đồng Nai (1-1), và giao hữu với Olympic Indonesia (thắng 1-0), Olympic Uzbekistan (hòa 0-0), hôm nay ông thầy người Nhật đã chốt danh sách 23 cầu thủ để lên đường dự giải.

2G3A7909-5205-1426749817.jpg

Các cầu thủ bị loại đa số đều bị chấn thương, không thể tập luyện và thi đấu. Ảnh:Đức Đồng.

Theo đó, những cái tên phải ở nhà đều đa số là những cầu thủ bị chấn thương. Cụ thể gồm Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Tiến, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Hoàng Lâm, Văn Thành, Ngọc Tuấn, Thanh Hiền.

Trong số các cái tên bị loại có nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt và thi đấu nổi bật ở đội U19 Việt Nam năm 2014 như Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Tài, Thanh Tùng… Những cá nhân như Phúc Tịnh, Thanh Hiền, Hoàng Lâm đều thi đấu ở V-League, nhưng không thể lên đường dự giải vì chấn thương dai dẳng.

Tuy nhiên, trong tay ông Miura vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Bộ khung của đội vẫn là những cái tên quen thuộc như Minh Long, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Huy Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Sơn...

DONG8113-5785-1426749818.jpg

Sau hơn một tháng chuẩn bị, ông Miura cũng có được các cầu thủ lành lặn nhất để lên đường dự giải. Ảnh:Đức Đồng.

Ngày mai, thầy trò ông Miura sẽ lên đường sang Bangkok để chuẩn bị cho trận giao hữu với Olympic Thái Lan vào ngày 23/3.

Ngày 24/3, đội Olympic Việt Nam sẽ sang Malaysia dự vòng loại. Tại bảng I, đội Việt Nam sẽ gặp lần lượt Olympic Malaysia (27/3), Olympic Nhật Bản (29/3) và Olympic Macau (31/3).

Theo điều lệ của vòng loại giải U23 châu Á 2016, 10 đội nhất vòng bảng và năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được dự vòng chung kết tại Qatar vào năm sau. Tại VCK, ba đội tốt nhất sẽ giành vé dự Olympic 2016 tại Brazil.

Danh sách 23 tuyển thủ Olympic Việt Nam

Thủ môn(3 người):Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phí Minh Long (Hà NộiT&T).

Hậu vệ(7):Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn (HAGL), Trần Phước Thọ (ĐTLA), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa).

Tiền vệ(9):Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng (ĐàNẵng), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà NộiT&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa).

Tiền đạo(4):Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (Đà Nẵng)

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm