Ông Lê Thụy Hải chia tay Bình Dương

2G3A6036-2262-1429720541.jpg

Ông Lê Thụy Hải quyết định chấm dứt mối tình với Bình Dương sau hơn một năm gắn bó. Ảnh:Đức Đồng.

Theo thông báo ban đầu của đội Bình Dương, kể từ ngày 23/4 ông Lê Thuỵ Hải sẽ thôi làm Giám đốc kỹ thuật. Đây là quyết định đạt được sự đồng thuận của đôi bên, sau khi chiến lược gia người Hà Đông (Hà Nội) ngỏ ý muốn nghỉ ngơi do tuổi cao.

Ông Hải về Bình Dương ngày 3/2/2014. Không có bằng HLV theo quy định nên ông giữ chức danh Giám đốc kỹ thuật, và trên thực tế nắm toàn quyền về chuyên môn và nhân sự ở đất Thủ.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng được mệnh danh "Chelsea của Việt Nam" đã vô địch V-League 2014, đoạt chức á quân Cup quốc gia 2014 và Siêu Cup 2015.

Mùa này, đội bóng của ông Hải vẫn thi đấu tốt tại V-Laegue với vị trí đầu bảng sau 10 vòng. Tuy nhiên, ở AFC Champions League, Bình Dương sớm bị loại với bốn thất bại sau năm trận.

Theo đại diện CLB Bình Dương, ông Hải nhiều lần trình bày nguyện vọng được nghỉ ngơi vì tuổi cao và hoàn cảnh gia đình, nhưng ban lãnh đạo đã động viên chiến lược gia này tiếp tục công việc và sautrận thua ngược 1-3 trên sân củaShandong Luneng tối 22/4mới chấp thuận ý muốn của ông.

2G3A8514-7862-1429720541.jpg

Đây là lần thứ sáu ông Hải nói lời chia tay Bình Dương. Ảnh:Đức Đồng.

Mọi hoạt động chuyên môn của CLB Bình Dương thời gian tới do HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn đảm trách.

Đây là lần thứ sáu ông Hải "lơ" chia tay bóng đá đất Thủ. Trong lịch sử các lần lèo lái đội bóng này, bên cạnh chức vô địch năm 2014, chiến lược gia sinh năm 1946 còn hai lần khác lên ngôi ở V-League vào năm 2007 và 2008.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm