Pháp vỡ hàng thủ

Mới nhất là hậu vệ biên Patrice Evra sau một pha va chạm với đồng đội bị bong gân cánh tay trái. Các bác sĩ đã băng cánh tay lại cho Evra và bỏ ngỏ khả năng ra sân trở lại của hậu vệ dày dạn kinh nghiệm này.

Ngay từ trong trận thắng ngược Cộng hòa Ireland 2-1, đội tuyển Pháp đã mất hai cầu thủ phòng ngự bởi thẻ vàng thứ hai là trung vệ Adil Rami và tiền vệ Kante. Đấy là những nhân tố không thể thiếu của chủ nhà dù HLV Deschamp vẫn có nhiều cách xoay đội hình.

Chắc hẳn tuyển Pháp phải chọn phương án 2 với Umtiti thế chỗ Rami và Sissoko (Cabaye) chơi thay Kante. Riêng với trường hợp chấn thương đáng tiếc của hậu vệ Evra, ông Deschamp chỉ có chọn lựa duy nhất là Digne. Đấy là những thay thế bất đắc dĩ và để lại nỗi lo nhiều hơn cho người yêu bóng đá Pháp. Đặc biệt là hàng thủ vốn không mạnh khi trước giải đã mất một số trụ cột do chấn thương như Varane, Zouma, Mathieu.

Đội tuyển Pháp đã không gặp may ở vòng tứ kết nhưng vẫn được đánh giá cao hơn Iceland nhỏ bé. Tuy nhiên, người Pháp phải hết sức cảnh giác vì Iceland đang thực sự là một hiện tượng với lối chơi hừng hực lửa của đội bóng băng đảo từng làm người Anh phải ngậm ngùi xách valy về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm