Philippines rút đăng cai AFF Cup 2016

Tuyển Philippines mất cơ hội đá sân nhà vòng bảng vì lý do rất… thiếu chuyên nghiệp

Lý do mà Philippines đưa ra là giữa LĐBĐ của họ và các chủ sân (hai sân tổ chức vòng bảng) đã không đạt được thỏa thuận hợp đồng qua nhiều lần thương lượng. Trước tình hình như vậy, ngại trễ công việc tiến hành trước giải, LĐBĐ Philippines quyết định trả quyền đăng cai cho AFF.

Họp bàn chỉ định nước đăng cai thay Philippines sẽ được tiến hành vào ngày 12-3 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Trong khi đó chủ bảng còn lại là Myanmar không thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm