Rooney vẫn có suất dự Euro 2012

Rooney vẫn có suất dự Euro 2012 ảnh 1

Rooney (áo trắng) là một phần quan trọng trong các kế hoạch của Capello.

Fabio Capello hôm qua đã đến sân tập Carrington của Man Utd để gặp Wayne Rooney. Hai thầy trò đã tranh luận về chiếc thẻ đỏ mà Rooney phải nhận trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại, trên sân của Montenegro hồi tháng trước.

Đó là tình huống tiền đạo sinh năm 1986 đã đá từ phía sau vào chân Miodrag Dzudovic của đội chủ nhà, sau một pha tranh chấp bóng bất thành. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sau đó ra lệnh cấm Rooney thi đấu cho đội tuyển quốc gia 3 trận chính thức - đồng nghĩa với việc anh phải vắng mặt trong tất cả các trận đấu thuộc vòng bảng Euro 2012.

Liên đoàn bóng đá Anh FA đang tích cực tìm cách xin giảm án cho Rooney.

Trong cuộc nói chuyện hôm qua, HLV Capello khẳng định dù FA thất bại trong quá trình kháng cáo, ông vẫn sẽ chọn Rooney. Dù vậy, chiến lược gia người Italy sẽ không sử dụng chân sút đang khoác áo Man Utd trong hai trận giao hữu gặp Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Lần đầu tiên đề cập về sự cố ở Montenegro, Rooney thừa nhận đó là một hành động ngu dốt. "Đó hoàn toàn là lỗi của tôi và tôi không thể giải thích một cách trọn vẹn. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Đó là một trong những khoảnh khắc sẽ khiến tôi ân hận mãi mãi. Thực sự tôi thất vọng với bản thân mình về chuyện đó. Tuy nhiên đặt ngược lại vấn đề, tôi cảm thấy án phạt dành cho mình là quá khắt khe".

Về chuyện không được tham dự hai trận giao hữu sắp tới, Rooney nói: "Đây là lúc huấn luyện viên phải thử nghiệm những cầu thủ khác. Tôi luôn muốn là một phần của đội, nhưng tôi hiểu một khi mình không thể góp mặt trong những trận đấu sắp tới thì phải chấp nhận chuyện huấn luyện viên sử dụng người khác. Đó là điều hết sức tự nhiên".

Rooney đang lên kế hoạch để nộp đơn kháng cáo. Dù là nạn nhân nhưng Dzudovic khẳng định sẽ ủng hộ tiền đạo đội tuyển Anh.

Theo Hà Uyên (VNE) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm