Rúng động nghi án bán độ trong trận U23 Indonesia thua U23 VN

Những chứng cứ được đưa ra gồm những khoản tiền đặt tăng đột biến trước trận bán kết Indonesia- Thái Lan, Indonesia- Việt Nam. Một số quan chức Indonesia đã có được những cuộn băng ghi âm trước hai trận đấu về những nhà cái Malaysia đề nghị Indonesia thua như thế nào. Những “lai lịch” từ các ngân hàng Indonesia về rút tiền những tay chơi cược sau trận đấu…

Công Phượng đi bóng trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 5-0 ở trận tranh HCĐ.

Trận tranh hạng ba với Việt Nam, các tay cá cược Malaysia đã đề nghị phía đội Indonesia thua bốn bàn ở hiệp một và hiệp hai thua trên một bàn và diễn tiến trận đấu đã đúng với những gì mà những cuộc gọi của các bên thương lượng giao kèo nhau. Bên cạnh đó là kèo đánh vào kết quả cụ thể Việt Nam thắng từng hiệp đấu với tỷ số chính xác tăng chóng mặt.

Một điều đáng nói khác là có rất nhiều nhà cái quốc tế đã tìm cách gúp đỡ một số quan chức đội U-23 Indonesia cũng như HLV và cầu thủ để diễn vỡ kịch thật hoàn hảo. Ông Muhamed Isnur, người đứng đầu Quỹ hỗ trợ pháp lý Indonesia cho biết: “Bóng đá Indonesia đã quay lại những năm 2000, đó là việc mafia đã giành quyền thao túng toàn bộ. Mafia không chỉ thao túng các trận đấu giải trong nước mà còn thao túng cả các đội tuyển quốc gia".

Một tay môi giới cá cược Indonesia có cái tên BS cũng đã gọi điện cho một tay môi giới khác người Malaysia có biệt danh là Das để thông báo về điều này. BS đã thông báo với Das rằng, trận tranh hạng ba giữa Indonesia và Việt Nam, hiệp một, Indonesia sẽ thua bốn bàn và hiệp hai sẽ thua hơn một bàn nữa. Và điều này thì đã hoàn toàn đúng với thực tế. Cuộc gọi điện thoại này đã bị ghi âm và một số quan chức ngành thể thao Indonesia đã có được đoạn ghi âm này trước trận tranh hạng ba.

Các quan chức Indonesia đã…nổi da gà khi thực tế trận tranh hạng ba đã diễn ra đúng với những gì đoạn ghi âm mà họ có được. Rất nhiều tay cá cược dạng cá mập của Malaysia đã thắng cược rất đậm khi đặt cược theo kịch bản diễn ra giữa hai hiệp đấu trận Việt Nam- Indonesia.

Còn một chi tiết khác cũng đã lộ ra là khi vụ này đã được báo cho Cảnh sát quốc gia Indonesia trước trận đấu.

Trước thông tin như vậy, người đứng đầu LĐBĐ Indonesia, La Nyalla nói: “Hai trận thua Thái Lan và Việt Nam là hai trận thua khác nhau chứ chẳng có một kịch bản cá cược nào cả. Băng ghi âm chưa phải là chứng cứ thuyết phục để nói đội bán độ”.

Tronng khi đó hàng vạn fan hâm mộ của Indonesia cũng tỏ ra ngờ vực về hai trận thua của đội nhà trước Thái Lan (bán kết) và trận tranh hạng ba với Việt Nam. Vì ở vòng bảng Indonesia đá rất hay, thắng chủ nhà Singapore bằng một lối chơi rực lựa, đầy bất ngờ và có chiều sâu nhưng bỗng dưng họ thua Thái Lan một cách đầy thất vọng rồi sau đó thua Việt Nam theo một cách thua hầu như không có sự phản kháng.

Cảnh sát quốc gia Malaysia sẽ điều tra đến tận cùng của vấn đề theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Trong khi đó các cầu thủ U-23 Indonesia sau khi tham dự SEA Games về cũng sẽ chịu chung số phận cùng nền bóng đá Indonesia là bị FIFA treo giò. Các đội tuyển quốc gia, CLB không được đá giải quốc tế, giải trong nước cũng không được diễn ra.

Việc FIFA trừng phạt bóng đá Indonesia

Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia nhận phần lỗi về mình khi chính họ (là nhà nước) can thiệp vào bóng đá để FIFA trừng phạt. Nhưng họ chấp nhận điều này để gây áp lực lớn lên LĐBĐ Indonesia phải cải tổ triệt để, dẹp nạn bè phái, tham nhũng, những cá nhân có âm mưu chính trị phá đám… nhảy vào tư lợi cá nhân. Nếu như LĐBĐ Indonesia cải tổ tốt lúc đó Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia sẽ giảm dần mức độ can thiệp và trả lại… sự tự chủ cho các tổ chức xã hội như LĐBĐ Indonesia đúng theo phương châm FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm