Sir Alex Ferguson và 2 lần từ chối đội tuyển Anh

Sir Alex nói ông từ chối dẫn dắt đội tuyển quốc gia Anh vì công việc này là “không thể”.

Ferguson cho biết ông lần đầu tiên được mời dẫn dắt tuyển Anh là vào năm 1999 trước khi Kevin Keegan được chọn và lần tiếp theo là năm 2001 trước khi Sven-Goran Eriksson ngồi vào ghế nóng ở tuyển Anh.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn trên BBC để quảng bá cho cuốn sách mới “Leading”, huyền thoại của M.U chia sẻ, “Nó (dẫn dắt tuyển Anh) là một công việc không thể, áp lực lên HLV tuyển Anh là rất lớn”.

“Báo chí cũng “thắp sáng” lên hi vọng cho người hâm mộ. Số lượng fan hâm mộ của đội tuyển Anh là rất lớn tại những giải đấu như World Cup hay Euro. Điều này thật là tuyệt vời nhưng nó mang lại áp lực rất lớn”, Ferguson cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm