“Soi” đội tranh vàng với U-22 Việt Nam tại SEA Games 29

Trong tháng 7, V-League lại "ngưng chiến" nhường chỗ cho vòng loại U-23 châu Á. Việt Nam làm bảng trưởng bảng I tại TP. HCM tiếp Hàn Quốc, Đông Timor và Macau. 

Tùy theo các bảng chơi ra sao, nhưng một tấm vé chính thức thì khó cho Việt Nam nếu Hàn Quốc đá đúng thực lực. Nếu không có bất ngờ xảy ra. nhiều khả năng Hàn Quốc nhất bảng I, Việt Nam vẫn có tấm vé vớt để có mặt vòng chung kết. Bảng H mới là quan trọng, nơi ấy tập trung cả ba đối thủ của U-22 Việt Nam.

U-22 Indonesia là đối thủ đáng gờm

Trong vòng năm ngày, từ ngày 19 đến 23-7, bảng H cũng diễn ra các lượt trận vòng loại U-23 châu Á. Thật độc đáo khi tại Thái Lan, có cả ba đội nuôi tham vọng vô địch bóng đá SEA Games 29, gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia tập trung ở bảng này.

Nếu U-22 Việt Nam quan tâm thực sự đến ngôi vô địch SEA Games 29 thì phải cắt cử ngay những “điệp viên” do thám giải này. Vòng loại U-23 châu Á là giải đấu quan trọng, thậm chí quan trọng hơn các giải khu vực.

U-22 Thái Lan có thể hình rất ấn tượng và lối chơi rất...láu.   Ảnh: PHẠM HUY

Với Thái Lan thì rõ ràng mục tiêu của họ là bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Hiện nay đội U- 23 Thái Lan tập trung hầu hết các cầu thủ đá Thai- League và các cầu thủ đang tu nghiệp tại học viện Leicester City rất mạnh.

Thái Lan không cần bàn, còn U-23 Indonesia cũng rất mạnh, ngoài lực lượng mà cách đây bốn năm họ vào chung kết đánh bại U-19 Việt Nam vô địch U-19 Đông Nam thì họ còn tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch rất giỏi.

U-22 Malaysia không mạnh, nhưng lợi thế chủ nhà

U-23 Malaysia thực lực thì không mạnh, nhưng họ có thể lực, thể hình và sức mạnh rất tốt nên họ có thể phá mọi lối chơi của đội khác, kể cả đội mạnh như Thái Lan.

Thành phần U-22 Malaysia sang Việt Nam đá giao hữu với U-22 Việt Nam và thua 0-3 hồi đầu năm không phải là đội hình  mạnh nhất. Các cầu thủ giỏi của họ đang đá khoác áo CLB đá cúp châu Á.

U-21 Thái Lan từng đánh bại U-21 HA Gia Lai tại U-21 Quốc tế năm ngoái tại TP.HCM.  Ảnh: PHẠM HUY

Chung quy lại trong vòng năm ngày, từ 19 đến 23-7, ba “đối trọng” nặng ký của U-23 Việt Nam, những đội nuôi tham vọng vô địch SEA Games 29 đều tề tựu ở Thái Lan đá vòng loại châu Á

Nếu ban huấn luyện U-23 Việt Nam cắt cử người sang do thám vào ghi hình tất cả các đội U-23 Thái Lan, U-23 Malaysia và U-23 Indonesia sẽ có được những thông tin cực kỳ bổ ích.

Còn nếu như cứ mãi khát vọng vô địch mà không biết đối phương là ai thì thật khó vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm