Terry là hậu vệ ghi bàn hay nhất giải Ngoại hạng Anh

Thành tích ấn tượng này của Terry vượt qua các cầu thủ đá cùng vị trí như Baines ở Everton (chỉ 26 bàn) hoặc Gallas cựu Arsenal (25 bàn).

Suốt 15 mùa qua, Terry đều ghi nhiều bàn quyết định, trong đó có bàn thắng nhanh nhất cho Chelsea tranh Champions League năm 2014 khi đánh đầu vào lưới Schalke 04 sau 90 giây. Còn ở đội tuyển Anh, Terry cũng mang băng đội trưởng đã ghi sáu bàn sau khi chính thức chia tay năm 2012.

Terry sau khi ghi bàn vào lưới Leicester City. Ảnh: AFP

Ngoài ra Terry cũng là một tay “chuyền hai” cực tốt. Năm 2011, anh có hơn 1.000 đường chuyền đạt độ chính xác 91%. Chỉ kém đội trưởng Xavi của Barcelona đạt 93%.

Với sự cống hiến không mệt mỏi cho Chelsea sau hơn 500 trận, Terry đã góp phần mang về ba chức vô địch Premier League, bốn Cúp FA, ba Cúp Liên đoàn và một Champions League. Cuối tuần này trên sân nhà, Terry và đồng đội chỉ cần đánh bại Crystal Palace đang xếp hạng 12 là lên ngôi sớm ba vòng đấu, sau bốn năm mất chức.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm