‘Thánh’ Johan Cruyff qua đời vì bệnh ung thư phổi

Cách đây vài giờ, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin huyền thoại người Hà Lan, “thánh” Johan Cruyff đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Tháng 10 năm ngoái, Cruyff tiết lộ ông bị ung thư. Sau đó, vào tháng trước, ông khẳng định việc điều trị bệnh đang theo chiều hướng tích cực và ông tin rằng mình sẽ hồi phục hoàn toàn.

Cruyff thậm chí còn đùa, “Sau nhiều phương pháp điều trị y tế, tôi có thể nói rằng kết quả rất tích cực, đó là công lao của đội ngũ bác sĩ, tình cảm của người thân. Tâm lý của tôi giờ rất ổn. Ngay bây giờ đây, tôi có cảm giác mình đang dẫn trước 2-0 trong hiệp đầu tiên. Trận đấu chưa kết thúc nhưng tôi chắc chắn mình sẽ giành chiến thắng chung cuộc.”.

Trên trang web chính thức của Cruyff thông báo, “Vào ngày 24/3/2016, huyền thoại Cruyff đã qua đời tại nhà riêng ở Barcelona sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn cho bóng đá thế giới”.

Trong khi đó, phản ứng ban đầu của CLB Barcelona rất đơn giản, “Chúng tôi luôn yêu bạn, Johan”.

Tại Hà Lan, LĐBĐ nước này chưa công bố bất cứ kế hoạch tưởng niệm nào trước trận giao hữu giữa Hà Lan và Pháp đêm mai. LĐBĐ Hà Lan thông báo, “Chúng tôi rất buồn vì mất đi người tuyệt vời như Johan Cruyff. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự mất mát này”.

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer viết trên Twitter, “Tôi bị sốc. Cruyff không chỉ là một người bạn tốt mà còn là người anh em của tôi”.

Sergio Ramos, đội trưởng Real Madrid, đại kình địch của Barcelona thì viết, “Tạm biệt một trong những huyền thoại bóng đá xuất sắc nhất. Một cầu thủ, một huấn luyện viên đi trước thời đại. RIP Johan Cruyff”.

Yaya Toure của Man City thì viết, “Tôi bị sốc bởi tin buồn về Johan Cruyff. Yên nghỉ nhé”.

Cruyff được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ông là đội trưởng đội tuyển Hà Lan tại World Cup 1974, ông đã dẫn dắt đội bóng vào đến chung kết và thua chủ nhà Đức 1-2.

Trong sự nghiệp cầu thủ tại Ajax, Cruyff giành 7 danh hiệu vô địch, đáng chú ý là 3 cúp Châu Âu liên tiếp từ năm 1971-1973.

Sự nghiệp của Cruyff luôn song hành cùng HLV nổi tiếng Rinus Michels từ cấp CLB đến đội tuyển. Khi Michels đến Barcelona thì 2 năm sau, vào năm 1971, Cruyff cũng đến thi đấu cho CLB này. Cả hai đã tạo nên lối đá tổng lực với Cruyff là hạt nhân làm say đắm hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Chính lối đá tấn công tổng lực say đắm lòng người đó đã tạo nên biệt danh “cơn lốc màu da cam” cho đội tuyển Hà Lan. Bản thân Cruyff cũng được những người yêu bóng đá phong "thánh".

Trong sự nghiệp cầu thủ, Cruyff giành 3 quả bóng vàng Châu Âu (1971,1973,1974) và là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1974.

 

Hồ sơ về Johan Cruyff

Sự nghiệp cầu thủ

Ajax (1964-1973) - 240 trận 190 bàn thắng

Barcelona (1973-1978) – 143 trận 48 bàn

LA Aztecs (1979-1980) – 23 trận 13 bàn thắng

Washington (1980-1981) – 30 trận 12 bàn thắng

Levante (1981) - 10 trận 2 bàn

Ajax (1981-1983) - 36 trận 14 bàn thắng

Feyenoord (1983-1984) - 33 trận 11 bàn thắng

Hà Lan (1966-1977) - 48 trận 33 bàn thắng

Sự nghiệp Huấn luyện viên

Ajax (1985-1988)

Barcelona (1988-1996)

Catalonia (2009-13)

Danh hiệu (cầu thủ)

Vô địch Hà Lan: 9

Cúp quốc gia Hà Lan: 6

Vô địch Tây Ban Nha: 1

Copa del Reys: 1

Cúp châu Âu: 3

Danh hiệu (HLV)

Vô địch Tây Ban Nha: 4

Copa del Reys: 1

Cúp châu Âu: 1

Cúp Hà Lan: 1

Winners Cup: 1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm