TP.HCM sớm thăng hạng chuyên nghiệp trước ba vòng đấu

Sau trận hòa Viettel 0-0 chiều qua, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã có thể ăn mừng sớm cho ngày trở về hạng chuyên nghiệp.

Khi mùa giải hạng Nhất năm nay lăn bóng những vòng đầu thì đại diện hạng Nhất của bóng đá TP.HCM có phần chệch choạc và đã có những “trận mất điểm” đáng tiếc trên sân nhà. Rất may là ban huấn luyện đã kịp thời xốc lại tinh thần toàn đội và lối chơi lại sớm vào guồng.

CLB TP.HCM (trái) sớm hoàn thành chỉ tiêu thăng hạng chuyên nghiệp. Ảnh: XUÂN HUY

Ngay từ đầu mùa giải, TP.HCM cũng đã xác định các đối thủ tranh chấp với TP.HCM chính là Nam Định và cựu V-League - Đồng Nai. Trong đó, Nam Định dù là hạng Nhất nhưng đấy được xem là đối thủ tiềm lực mạnh, cầu thủ già dặn kinh nghiệm và “cái nôi” của cầu thủ giàu kỹ thuật. Ngoài ra còn có Viettel rất tiềm năng. Đây chính là ba đội sẽ tranh nhau chiếc vé thứ hai sau CLB TP.HCM.

Với niềm vui thăng hạng sớm ba vòng đấu, kể từ mùa giải 2017, bóng đá TP.HCM sẽ có hai CLB chuyên nghiệp cùng đá V-League và cùng chọn sân Thống Nhất làm sân nhà là Sài Gòn và TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm