Xác định 16 vé AFC Champions League:

Trung Quốc, Nhật áp đảo, Hàn Quốc 'lép vế'

Lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League đã kết thúc vào lúc chiều tối 10-5, qua đó khu vực Đông Á, Nhật và Trung Quốc có ba đại diện đi tiếp, riêng Hàn Quốc đã rơi rụng nhiều, chỉ còn một đại diện là Jeju.

Shanghai SIPG (Trung Quốc) vào vòng 16 đội.

Muangthong, đại diện duy nhất Đông Nam Á của Thái Lan vào vòng 16 đội.

Chiều 10-5, thầy trò HLV Tawan Sripan của Muangthong đến Nhật làm khách trước Kashima Antlers với tư cách đội đầu bảng đã có vé đi tiếp. Muangthong đã thua đội bóng Nhật đúng tỉ số mà họ thắng đối thủ này tại Bangkok (1-2). Cả hai đại diện của Nhật và Thái Lan dắt tay nhau vào vòng 16 đội, Muangthong nhì bảng. Bỏ lại hai đội Ulsan Hyundai và Brisbane Roar bị loại.

Urawa Red Diamond là một trong ba đại diện Nhật ở vòng 16 đội.

Sau những vụ chuyển nhượng “bom tấn” của các CLB nhà giàu, giải vô địch Trung Quốc đang có mức độ tăng trưởng thứ nhì thế giới (sau giải Anh) đã mang lại hiệu quả. Ba ông lớn của bóng đá Trung Quốc gồm Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG và Jiangsu chiếm ba trong số 16 suất.

Nhật cũng có số đội áp đảo ở vòng 16 đội với ba đại diện gồm Kashima Antlers, Urawa Red Diamond và Kawasaki Frontale.

Lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23-5, lượt về ngày 29 và 30-5.

Seoul FC đã bị loại ngay sau vòng bảng.

AFC Champions League có các trận đấu cực kỳ chất lượng từ khu vực Tây, Trung Á đến Đông Á.

Đại diện duy nhất của Đông Nam Á, tham dự từ vòng bảng giải này là Muangthong của Thái Lan thi đấu rất ấn tượng. Họ chỉ thua một trận duy nhất trước Kashima Antlers.

Ở vòng 16 đội, lượt đi Muangthong sẽ tiếp đại diện Nhật khác là Kawasaki Frontale ngày 23-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm