Từ phấn khích đến… áp lực

Nhìn những gương mặt HLV như Riedl của Indonesia và David Booth của Lào thì rõ ràng đấy là những HLV ăn nằm với bóng đá Đông Nam Á hơn chục năm.

Nhìn HLV Thomas Dooley của đội tuyển Philippines luôn nở nụ cười trên môi, thấy cuộc chơi này với ông nhẹ nhàng làm sao. Còn với HLV Riedl và HLV Booth thì thận trọng theo kiểu thế nào cũng chơi được. Trong khi đó HLV Miura của Việt Nam dù là chủ nhà nhưng vị có vẻ gì đó rất tư lự. Ông nói là rất phấn khích nhưng không khó để thấy áp lực đang đè lên vai ông rất nặng.

Bởi HLV Miura không chỉ nuôi mục tiêu phải vào chung kết và ông còn có cả sứ mệnh “kéo” khán giả đến sân đông hơn khi hiện nay đội tuyển bị người hâm mộ nguội lạnh, thờ ơ…

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm