Tuyển nữ U-19 Việt Nam giành vé dự giải U-19 châu Á

Do chỉ có một con đường phải thắng chủ nhà nên U-19 Iran (trận ra quân bị tuyển nữ U-19 Ấn Độ cầm hòa 1-1) đã tung ra đội hình mạnh nhất và chơi rất quyết liệt. U-19 Việt Nam không vội vã tấn công dồn dập mà chủ yếu chơi phòng ngự chắc chắn từ phần sân nhà. Đội khách kiểm soát bóng và thế trận tốt hơn nhưng các pha dứt điểm của họ đều thiếu chính xác hoặc bị thủ môn Hải Yến nhiều lần xuất thần chặn đứng.

Niềm hạnh phúc của các cô gái trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH ĐOÀN

Đầu hiệp 2, U-19 Việt Nam có pha phản công nhanh và Trần Thị Nhung có đường chuyền thuận lợi giúp Nguyễn Thị Nụ ghi bàn mở điểm cho đội nhà. Các học trò HLV Mai Đức Chung chơi hưng phấn hơn đã giành lại quyền làm chủ thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội bắn phá cầu môn đối phương.

Phút cuối cùng, chân sút Tuyết Ngân tỉnh táo đi bóng qua cả thủ thành Sefati, ấn định 2-0 cho U-19 Việt Nam. Sau hai trận thắng có 6 điểm (trận trước thắng U-19 Ấn Độ 4-0), thầy trò Mai Đức Chung chính thức giành vé chơi vòng chung kết U-19 châu Á cùng U-19 Úc (nhất bảng A), Uzbekistan (nhất bảng B), nhất bảng C (chưa xác định) và bốn đội vào thẳng là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm