U-18 Việt Nam ngược dòng đánh bại U-18 Thái Lan

Tại giải tứ hùng quốc tế diễn ra ở Trung Quốc, U-18 Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên cũng là trận cuối cùng của giải, đó là chiến thắng 3-1 trước U-18 Thái Lan.

Một số tuyển thủ trụ cột U-19 đoạt vé dự World Cup U-20 đã có mặt trong thành phần U-18 Việt Nam như Tấn Tài, Minh Dĩ… Trước lượt trận cuối cùng, U-18 Việt Nam có được 1 điểm trong tay khi hòa U-18 Vân Nam 1-1 (và thua U-18 Tứ Xuyên 0-1) trong khi U-18 Thái Lan đá hai trận toàn thua.

U-18 Việt Nam đã có một giải cọ xát bổ ích.

Ở lượt trận cuối cùng của giải tứ hùng (đấu theo thể thức vòng tròn), U-18 Thái Lan gặp “kèo” dễ chịu trước Việt Nam nên cố gắng tìm một trận thắng danh dự khi rời giải.

Thật vậy, vào trận họ bung ngay sức và gia tăng tốc độ trận đấu rất nhanh. Phút 14 Thái Lan đã có ngay được bàn thắng từ cú sút ngoài vùng cấm, bóng bay trúng đầu Tấn Tài làm đổi hướng khiến thủ môn nhà không kịp đảo hướng.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chuẩn bị bước vào giải U-18 Đông Nam Á.

Thua bàn nhưng các cầu thủ trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn giữ “đầu lạnh” và tuân thủ đấu pháp tốt. Đến phút 32 thì Minh Dĩ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha đá phạt điệu nghệ, bóng bay hiểm hóc làm bó tay thủ môn Thái Lan. Hưng phấn, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chơi mạch lạc hơn. Nhưng hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi thêm bàn.

Sang hiệp 2, U-18 Thái Lan vẫn tiếp tục chơi tấn công. Tuy nhiên, U-18 Việt Nam bình tĩnh hóa giải tất cả pha hãm thành. Không những vậy, lần lượt Việt Cường và Công Minh ghi thêm hai bàn nữa cho U-18 Việt Nam ở các phút 73 và 78, ấn định tỉ số 3-1 cho trận đấu.

Với kết quả này, U-18 Thái Lan đứng chót giải, U-18 Việt Nam xếp thứ ba. Hai đội trẻ của Vân Nam và Tứ Xuyên tranh ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm