U-20 Honduras không đáng ngại

Trận thua Pháp đã hiện ra bức chân dung khá đầy đủ của Honduras. Cách chơi của đội bóng này “vừa miếng” với U-20 Việt Nam và thầy trò Hoàng Anh Tuấn có thể kiếm điểm.

Dễ thấy hình thể cầu thủ Honduras không quá cao to. Bên cạnh đó, cách vận hành chiến thuật và thực thi đấu pháp của họ thiếu rất nhiều yếu tố tạo nên sự sắc nét, không thấy cá nhân nổi bật.

HLV Hoàng Anh Tuấn ngoài trận ra quân còn tính thêm cửa lấy điểm của Honduras để viết nên lịch sử. Và một khi các tuyển thủ U-20 Việt Nam đã “chai lì” với không khí cao trào của World Cup, tâm lý thả lỏng để dồn vào sức sáng tạo cho đôi chân, nhất định sẽ gặt hái một kết quả tích cực trước Honduras.

Bóng đá trẻ thường thiếu sự ổn định cần thiết. Từ ngày khai mạc, hầu hết các đội đều có dấu hiệu căng cứng tâm lý.

Mong thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mau chóng cởi bỏ yếu tố tâm lý “ngộp” ở lần đầu tiên đá giải lớn thế giới để những đôi chân trở nên thanh thoát hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm