U-23 Malaysia - U-23 Thái Lan: Tiễn Mã về nước

Riêng với bóng đá Thái Lan thì chắc chắn tất cả đều còn nhớ bi kịch trận cuối vòng bảng SEA Games 2009 mà Thái Lan về nước sớm còn sau đó Malaysia đi một lèo đến chức vô địch.

Malaysia tại SEA Games 28 thắng khó Đông Timor trong thế mất người rồi thua đậm Việt Nam 1-5.

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Ong Kim Swee phải vô địch nhưng giờ đây khả năng họ về nước sớm rất dễ xảy ra. Lâu nay sức mạnh của Malaysia là yếu tố tinh thần và lối chơi giàu thể lực nhưng bây giờ thì cả hai vũ khí đó đều đã mất.

Muốn lật ngược tình thế, Malaysia phải thắng Thái Lan. Điều này buộc họ phải chơi với hơn 200% sức lực nhưng trong thời điểm này thì gần như là không thể. Họ mới bị cú sốc lớn lại vắt kiệt sức trước Việt Nam rồi thua thiệt thời gian nghỉ so với Thái Lan.

Theo nhận định của chúng tôi, Thái Lan đồng đều hơn, ổn định hơn và bản lĩnh hơn sẽ có chiến thắng tiếp theo trước Malaysia và có thể là cách biệt đến hai bàn.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm