U-23 Việt Nam ‘xông đất’ Qatar

Vào lúc 14 giờ ngày đầu năm (tức 10 giờ sáng Qatar) toàn đội đã có buổi tập đầu tiên trên sân phụ của SVĐ Hamad Bin Khalifa. Đây cũng là sân sẽ diễn ra trận giao hữu với U-23 Yemen ngày 4-1 và U-23 Nhật Bản ngày 7-1.


Toàn đội có buổi tập đầu tiên tại Qatar. (Ảnh từ FB các cầu thủ)

Khó khăn đầu tiên không phải chuyến bay dài mệt mỏi mà là sự lệch pha về múi giờ nên ít nhiều cầu thủ vẫn phải tập “sống chậm”. Bài tập nhằm phục hồi chỉ là lượng vận động nhẹ giúp quân bình trở lại và có sự hưng phấn cần thiết.

Khí hậu tại Qatar không khó chịu như nhiều người nói khi nhiệt độ khoảng 22 độ C. Nắng không gắt còn có cả gió mạnh.

Một khó khăn khác là thực phẩm khi nhiều cầu thủ chưa quen khẩu vị và ẩm thực ở đất nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm