Vạ miệng, thủ môn huyền thoại tuyển Mỹ bị treo giò 6 tháng

Thủ môn số 1 của tuyển nữ Mỹ Hope Solo gắn liền với những ngôi vô địch World Cup và Olympic đã bị FIFA treo giò sáu tháng vì những phát biểu xúc phạm đối phương.

Sau khi tuyển Mỹ bị Thụy Điển loại tại tứ kết Olympic Rio (thua loạt luân lưu 3-4) mất cơ hội bảo vệ HCV, thế là thủ thành huyền thoại Hope Solo 35 tuổi đã thóa mạ tuyển Thụy Điển.

Hope Solo tạm xa tuyển Mỹ sáu tháng vì án phạt

Hope Solo tạm xa tuyển Mỹ sáu tháng vì án phạt.

Hope Solo cho rằng đội Thụy Điển đã chơi thứ bóng đá hèn nhát, “dựng đê” cao trước cầu môn.

Thật vậy, trận tứ kết này, Thụy Điển đã chơi thứ bóng đá “phòng thủ bê tông” và đoạt được mục tiêu khi qua 120 phút nhà vô địch World Cup và Olympic không thể xuyên thủng nổi đành chấp nhận hòa 0-0, bước vào loạt luân lưu và thua trận 3-4.

Tuy nhiên, phát biểu mang tính lăng nhục đối phương của Hope Solo đã vi phạm quá nhiều điều của “quy chế đạo đức VĐV” của IOC lẫn FIFA. Và Hope Solo đã bị trừng phạt.

Năm 2015, thủ thành số 1 của tuyển Mỹ này cũng từng bị treo giò 30 ngày vì những phát biểu lăng mạ đối phương.

Hope Solo từng đoạt hai HCV bóng đá Olympic 2008 và 2012 cùng tuyển Mỹ, đồng thời cũng vô địch World Cup 2015 tại Canada.

Solo có 17 năm phục vụ cho tuyển Mỹ và thời gian ấy đều là thủ thành số 1 của tuyển bóng đá nữ xứ cờ hoa.

Khi biết mình bị treo giò sáu tháng vì lời phát biểu trên, báo chí quốc tế mô tả là Hope Solo đang lên cơn điên tiết.

Với án phạt này Hope Solo tạm rời tuyển Mỹ đến hết tháng 2 năm tới mới được phép trở lại tuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm