Vận son Kiatisak và 12 năm của người Thái

Các CĐV Thái Lan sang Singapore rất đông phấn khích xem Kiatisak santo và vui với danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

Bóng đá Thái Lan hay gắn với vận son của Kiatisak. Bằng chứng là Tiger Cup 1998 Kiatisak không dự thì Thái Lan thua Việt Nam 0-3 ở bán kết và mất cúp vàng. Sau đó thì có Sắc lại có cúp vàng.

Bẵng đi từ năm 2004 đến nay bóng đá Thái Lan không thể chạm tay vào cúp vàng dù có rất nhiều thế hệ cầu thủ tài năng.

12 năm kể từ ngày đoạt cúp gần nhất tại Indonesia năm 2002, chưa bao giờ Thái Lan hy vọng như lần này. Một đội tuyển trẻ được dẫn dắt bởi HLV trẻ tài năng Kiatisak từng được trui rèn qua danh hiệu vô địch SEA Games, hạng tư Asiad rồi bây giờ là còn 90 phút nữa.

12 năm bóng đá Thái trở lại và cũng là dấu son của một thế hệ trẻ được đào tạo bài bản với nền tảng là học đường và Thai-League được học từ Premier League đình đám nhất Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm