VCK U-19 châu Á: 'Mr Hoàng' lạc giọng khi tạo lịch sử

Trang tin AFC News đã mô tả như thế sau trận thắng lịch sử của U-19 Việt Nam trước U-19 Bahrain để lần đầu tiên lấy suất đi World Cup U-20 thế giới.

Trần Thanh, cầu thủ ghi bàn duy nhất đưa U-19 Việt Nam đến World Cup

AFC News viết: Mr Hoang (tức HLV Hoàng Anh Tuấn) đã lạc giọng và đầy cảm động… đến khóc mô tả chiến công lần đầu đội góp mặt ở World Cup. U-19 Việt Nam trước đây chưa bao giờ vượt qua vòng bảng khi tham dự vòng chung kết châu Á. Tuy nhiên, lần này họ vào tứ kết, rồi bán kết và lấy suất dự World Cup. Một bước tiến cực lớn cho đội bóng trẻ Việt Nam…”.

HLV Hoàng Anh Tuấn... xúc động và lạc giọng khi trả lời báo chí

Trả lời AFC News, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Tôi biết nói gì đây! Đây là một câu chuyện lớn, một mốc son cực lớn của bóng đá Việt Nam. Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có được điều này, song lần này thì đã có trong tay. Đây là kết quả của một quá trình, là sự chuẩn bị chu đáo chứ không phải nó chỉ mang tính may mắn trong một trận đấu”.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết cầu thủ của mình đã có một tinh thần thi đấu tuyệt vời, tập trung cao độ, tinh thần chiến đấu, tinh thần đồng đội… đó là yếu tố quan trọng nhất tạo nên bước hành trình vào điểm son cho bóng đá Việt Nam.

AFC News viết tiếp, dù là đối đầu với chủ nhà nhưng U-19 Việt Nam đã chơi tấn công ngay từ đầu trận. Kết quả bàn thắng phút 72 là những gì đền đáp cho một lối chơi tấn công và đã cụ thể hóa.

Nói về “bí mật đánh bại” của nhà Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn bật mí: “Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Bahrain. Vào trận này tôi thấy từ phút 70 sức mạnh và sức bật của Bahrain có vấn đề, tôi buộc học trò gia tăng mức độ sức ép và ngay phút 72 đã có bàn thắng. Chúng tôi đã buộc cho đối thủ phải lộ ra lỗi lầm và khoét vào thành công”.

Về việc đối đầu với những đối thủ cao to khi cầu thủ chúng tôi nhỏ con hơn. HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Tôi nói với các học trò, giải này các đối thủ mà Việt Nam đi qua đều có thể hình sức mạnh hơn chúng ta, song chúng ta đã thắng hoặc hòa họ thì không có gì mặc cảm cả. Cách đây hai năm, các cầu thủ U-19 Myanmar đã làm được khi vào bán kết giải này, vậy thì vì sao chúng ta không làm được”.

Tinh thần đó của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đi xuyên suốt từ đầu giải đến khi vào bán kết của U-19 Việt Nam. Người hâm mộ thấy rõ điều này. Đối đầu với các cầu thủ cao to, song U-19 Việt Nam không hề yếu thế, không hề mặc cảm mà họ đã thể hiện rất tốt trước các đối thủ vượt mặt về hình thể, chiều cao, cân nặng…

Trong khi đó bại tướng của U-19 Việt Nam, HLV Abdulaziz Abdo của U-19 Bahrain nói: “Tôi muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ Bahrain, những ai quan tâm và xem trận đấu này. Đôi khi ta có một ước mơ nhưng ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được. Điều cuối cùng là tôi muốn xin lỗi người hâm mộ Bahrain”.

Nguyên nhân dẫn đến chúng ta không thành công theo tôi là vì các cầu thủ trẻ của chúng ta không có cơ hội đá giải vô địch quốc gia nên yếu tố kinh nghiệm, sức mạnh và nhiều vấn đề khác còn rất hạn chế.

LĐBĐ Bahrain đã giúp đội có rất nhiều trận cọ xát nhưng đó chỉ là một phần, điều quan trọng là các cầu thủ trở về CLB phải được khoác áo đá giải vô địch thì mới trưởng thành được. Về cơ hội dẫn dắt đội trẻ này, tôi tin mình vẫn còn cơ hội. Điền quan trọng là còn những giải đấu phía trước vào các năm 2020, 2022…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.