VFF bị nhắc nhở vì pháo sáng Lạch Tray

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu Tổng cục TDTT chỉ đạo VFF xử lý nghiêm, và cũng nhắc nhở VFF cần phải chỉ đạo BTC giải và các CLB không để tái diễn sự việc này.

Ở trận đấu nói trên, sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở khán đài B sân Lạch Tray diễn ra ngay tước sự chứng kiến của Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn. Năm ngoái, sân Lạch Tray từng bị đóng cửa ở vòng 24 (cũng chính là trận với ĐT.LA) vì CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, nhưng theo quan điểm của trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường trong cuộc trao đổi với báo chí vào chiều qua thì chưa chắc án phạt này sẽ được áp dụng một lần nữa.

Vẫn như các lần trước, ông Hường lập luận là sân đông, khán giả nhiều, BTC đã làm hết sức, và nếu đóng cửa sân Lạch Tray thì chưa chắc đã là công bằng với BTC địa phương. “Ban Kỷ luật chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này”, ông khẳng định.

Theo H.H (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm