VFF đình chỉ thi đấu với 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ

9 cầu thủ gồm: Trần Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng. Trong những cầu thủ này, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đã bị bắt tạm giam với thời hạn 3 tháng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 cầu thủ CLB Ninh Bình về tội danh đánh bạc.

VFF đình chỉ thi đấu với 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ
VFF đình chỉ thi đấu với 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ

Trong thông báo hôm nay, Ban kỷ luật VFF có ghi rõ: “Tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN, đơn vị tổ chức giải tổ chức đối với các cầu thủ thuộc CLB XM The Vissai Ninh Bình, do bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can về tội danh đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự”.

Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết, sau khi phía cơ quan công an tỉnh Ninh Bình chuyển cho VFF lệnh khởi tố vụ án và khởi tố bị can, nên 9 cầu thủ này chính thức bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn. Lệnh cấm này sẽ có thay đổi khi các cầu thủ được xét xử với tội nặng nhẹ khác nhau.

Theo Lê Cường (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm