Viễn cảnh khó khăn chờ HA Gia Lai

Với một viễn cảnh Osmar phải nghỉ dài hạn vì gãy chân, rõ ràng tương lai của đội bóng trẻ HA Gia Lai rất bi quan. Một khi thiếu cây làm bàn của đội, thiếu sức tấn công thì hàng phòng ngự HA Gia Lai bộc lộ rất nhiều vấn đề.

Hàng phòng ngự HA Gia Lai lại rất non kém và càng bộc lộ nhiều khi hàng công ốm yếu, không “đè” được đối phương. Sắp tới, HA Gia Lai ra sân mà không có chân sút Osmar thì HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ rất đau đầu với những bài toán về nhân sự và về lối chơi mà HA Gia Lai đang dựa nhiều vào cầu thủ ngoại phải chữa trị chấn thương nhiều tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm