Vụ xả súng xe chở đội Fenerbahce: Không phải khủng bố

Thông tin lúc đầu cho rằng, việc những tay súng của một lực lực lượng vũ trang chính trị trả đũa sau hàng loạt vụ cảnh sát hạ gục người của tổ chức này. Tuy nhiên thông tin mới nhất ngày 6-4 cho biết nhiều khả năng những tay máu me cá độ thua trận sau khi dàn xếp tỷ số không thành đã hành động nhằm bỏ tức.

 Kính chắn gió bị đạn xuyên qua và kiếng bên hông vị trí tài xế bị bể nát.

Những tháng gần đây, nạn dàn xếp tỷ số liên quan đến đội Rizespor liên tục bị ghi ngờ và có liên quan đến những đường dây cá độ lớn bên ngoài. Người Thổ Nhĩ Kỳ sốc với việc bây giờ đây bóng đá cũng là mục tiêu tấn công có vũ trang.

Vụ tấn công được cho là bằng súng trường, kẻ tấn công đứng bên vệ đường xả súng vào kính chắn gió chỗ tài xế nhằm làm cho chiếc xe phải dừng lại để tiếp tục bắn giết cầu thủ. Tuy nhiên rất may là bác tài chỉ bị thương nhẹ đủ tỉnh táo để tấp xe vào lề đường an toàn trước khi cảnh sát đến bảo vệ hiện trường và đưa người lái xe đi bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm