World Cup 2026, châu Á lên 8,5 suất

Sau cuộc họp của FIFA hôm 9-1, đến nay dư luận bóng đá thế giới đã dậy sóng khi Chủ tịch Gianni Infantino chính thức công bố từ vòng chung kết World Cup 2026 sẽ có 48 đội, thay vì 32 đội như hiện nay.

FIFA cũng đã chính thức phân suất các châu lục và khu vực trên thế giới. Theo đó, châu Á từ 4,5 suất lên 8,5 suất.

Tuyển Thái Lan...

Hôm nay, người đứng đầu FIFA Gianni Infantino đã tiếp tục phát đi những bức thông điệp quanh hiệu ứng của quyết định này và hàng loạt vấn đề đi kèm.

Chủ tịch Gianni Infantino nhận định rằng vòng chung kết World Cup lên 48 đội không có nghĩa là World Cup hơn, vì ở đó giải còn đối mặt với những trận đấu có chất lượng thấp hơn. Chính vì thế FIFA mới cho nhiều trận loại trực tiếp để sau đó “chốt” chất lượng.

... Và tuyển Trung Quốc thì háo hức với cơ hội từ World Cup 2026.

Nhưng người đứng đầu FIFA trẻ nhất lịch sử này cũng khẳng định đó là một World Cup thu hút nhiều người hơn và làm vui hơn cho thế giới.

Tuy nhiên, nó cũng đặt ra hàng loạt thách thức về những vấn đề nảy sinh như sân bãi, sân tập, các cơ sở hạ tầng khác khi 48 đội tề tựu về tham dự. Trong thời gian kể từ World Cup 2026 sẽ đặt ra hàng loạt vấn đề về các nước đăng cai.

Nhưng tuyển Nhật thì thờ ơ với quyết định của FIFA.

Khả năng cao nhất là nhiều nước cùng đồng đăng cai để phù hợp sân bãi, cơ sở vật chất. Còn nếu như một quốc gia đăng cai thì rất khó về cơ sở vật chất và sân bãi. Một quốc gia có thể đầu tư đủ hệ thống sân để vòng chung kết World Cup từ năm 2026 diễn ra trôi chảy nhưng sau đó hệ thống sân bãi và sân tập để làm gì là quan trọng.

Trong thời gian tới, các quốc gia đăng cai và chạy đua đăng cai phải đầu tư những khoản tiền rất lớn.

Bên cạnh đó các quốc gia đồng đăng cai phải có những tương đồng về chính trị, hệ thống giao thông và nhiều thứ khác…

Hai vòng loại World Cup tới tại Nga và Qatar đã xong nhưng việc Hội đồng FIFA quyết cho quốc gia đăng cai (hay các quốc gia đồng đăng cai) và một quyết định phải chi ly, thận trọng…

Vài tuần trước, báo chí thế giới đã đăng tải việc Canada, Mỹ và Mexico kết hợp lại đồng chạy đua đăng cai World Cup 2026. Có thể đó là một giải pháp cực tốt mở đầu cho một kỳ World Cup đồng đăng cai về sau vì số lượng 48 đội về dự vòng chung kết World Cup là áp lực sân bãi thi đấu và sân tập rất lớn.

FIFA phân suất số đội dự vòng chung kết World Cup từ năm 2026 như sau:

+ Châu Âu: Từ 13 lên 16 đội.

+ Châu Phi: Từ năm lên chín đội.          

+ Châu Á: Từ 4,5 lên 8,5 đội (tức đi đá play off với đội khu vực hoặc châu lục khác).

+ Nam Mỹ: Từ 4,5 lên sáu đội.

+ Khu vực CONCACAF: Lên 6,5 đội.

+ Châu Đại Dương: Từ 0,5 lên một đội.

+ Chủ nhà: Một đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm