Xứ Wales – Nga: Bale và đồng đội dễ thở

Lần đầu tiên đi phó hội, thủ lĩnh Gareth Bale và nhiều đồng đội đã tôi luyện trong giải Ngoại hạng Anh (Ramsey, Allen, Robson) tỏ ra rất hứng khởi. Niềm tin của họ đang dâng cao và có vẻ như thiên thời đang ủng hộ xứ Wales do còn trận cuối gặp đối thủ Nga trong thời kỳ suy thoái.

Thật vậy, đội Nga hiện tại toàn cầu thủ “nội” chỉ mạnh thể lực, còn trình độ và kinh nghiệm quốc tế hạn chế nhiều. Mặc dù tranh vòng loại World Cup năm 2008-2009 thắng cả hai trận trước xứ Wales nhưng kết quả đó… lâu rồi. Lần tái ngộ này, chắc hẳn Nga khó tránh được một thất bại và xách va ly về nước.

Dù sao những đội yếu trong lượt trận cuối vòng bảng này vẫn còn hy vọng chiếm một trong bốn vé vớt dành cho các đội xếp hạng ba đạt kết quả tốt nhất.

Nga chỉ mong phép màu mới có suất chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm