BTV Cup 2014: ‘Show diễn’ hạng nhất

(PL)- Bất kể tình hình kinh tế khó khăn, việc Cúp Quốc tế Truyền hình Bình Dương truyền thống cứ diễn ra đều đặn và chất lượng là rất đáng để ghi nhận.

Giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương - BTV Cup khai mạc với hai cặp đấu bảng A, ĐT Long An - Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) lúc 15 giờ 30 và B. Bình Dương - BEC Tero Sanasa (Thái Lan) lúc 18 giờ.

Được chờ đợi nhất là trận đấu thứ hai của ngày khai mạc, trong đó cuộc chạm trán của B. Bình Dương và BEC Tero Sasana hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính.

Có một điều trùng hợp là cả B. Bình Dương và BEC Tero Sasana đều là những đội bóng thuộc hạng giàu có nhất của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đội cũng không có được đội hình mạnh nhất bởi B. Bình Dương thiếu sáu tuyển thủ quốc gia bận tập trung đội tuyển. Tương tự hai ngày trước, HLV Kiatisak cũng đã tập trung đội tuyển Thái Lan chuẩn bị AFF Cup 2014 và lấy đi của BEC Tero nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, theo dự đoán của chúng tôi thì đấy sẽ là một trận đấu chất lượng, đầy cống hiến bởi hai đội được đánh giá là mạnh nhất bảng A. Mặt khác, khi hai đội mạnh nhất bảng gặp nhau sớm thì ai cũng muốn tìm chiến thắng để gặp thuận lợi lớn vào bán kết.

Chiếc cúp BTV 2014 được giới thiệu trong buổi họp báo. Chiều nay, các đội sẽ bắt đầu cuộc chinh phục chiếc cúp danh giá này. Ảnh: XUÂN HUY

Hai cánh của B. Bình Dương thiếu vắng ba trụ cột gồm Trọng Hoàng, Anh Đức lẫn Công Vinh. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội của những cầu thủ dự bị. Tuyến trên B. Bình Dương vẫn được đánh giá cao vì còn đó bộ đôi Abass - Oseni trong khi hàng phòng ngự và tuyến giữa của đội bóng đất Thủ thì thiếu Phước Tứ, thiếu cả tiền vệ Tấn Tài do làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia…

Nhưng với một đội bóng nhiều ngôi sao thì việc “binh” bằng đội hình còn lại không khó với ông Lê Thụy Hải khi những trận đấu gần đây Mai Tiến Thành vào đá tiền vệ trung tâm và cựu tuyển thủ này đã thích nghi rất tốt…

Về phía BEC Tero Sasana, hiện nay đội đứng thứ tư tại Thai-League. Hai trận gần đây nhất đội thắng PTT Rayong 2-1 (ngày 29-10) và thua Chiangrai Utd 1-2 (ngày 2-11). BEC Tero Sasana từng là một đội bóng lừng danh của Thái Lan vào những năm 2000. Năm 2003, BEC từng vào trận chung kết Cúp C1 châu Á. Cái tên BEC Tero từng gắn với những tuyển thủ tên tuổi của bóng đá Thái Lan như Dusit, Chaiman, Sarawouth…

Cơ hội chiến thắng chia đều cho cả hai dù B. Bình Dương được thi đấu trên sân nhà.

Ở trận đấu trước đó giữa ĐT Long An và SVHQ đã không còn gì là ẩn số khi SVHQ từng thể hiện bộ mặt nhợt nhạt ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào chiều 4-11. Dù sao thì đây cũng là cuộc đối đầu tương xứng bởi ĐT Long An đang trong giai đoạn chấn chỉnh và rà soát lại lực lượng trước khi tham dự mùa V-League 2015. Những năm trước ĐT Long An luôn là đối thủ đáng gờm tại BTV Cup nhưng tình hình lực lượng năm nay, đại diện này lại bị nhận định là khó qua được vòng bảng.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm