Federer hạ Williams, tuyển Thụy Sĩ thắng thế tại Hopman Cup

Cuộc so tài được trông đợi giữa hai huyền thoại quần vợt thế giới Federer và Serena Williams, kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội tuyển Thụy Sĩ.

Ở trận đánh đơn nam thứ nhất gặp Frances Tiafoe, Roger Federer dễ dàng đè bẹp đối thủ 6/4; 6/1 đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn 1-0.

Trận đơn nữ kế tiếp, Serena Williams loạng choạng để thua Belinda Bencic 4/6 set đấu, sau đó vất vả thắng 6/3; 6/3 san hòa tỉ số. Cuộc đụng độ trận đôi nam – nữ quyết định thu hút sự chú ý bởi đây lần đầu tiên, hai huyền thoại quần vợt nam – nữ thế giới đối đầu nhau trên lưới.

Tuyển Mỹ trước đó để thua Hy Lạp trận mở màn, cần có một chiến thắng trước Thụy Sĩ để nuôi hy vọng đi tiếp.

Mặc dù thi đấu rất quyết tâm nhưng đôi Williams – Tiafoe thúc thủ 2/4; 3/4 trước Federer – Bencic sau 46 phút tranh tài.

Kết quả giúp Thụy Sĩ có chiến thắng thứ hai, trước khi đối đầu Hy Lạp tại lượt đấu cuối. Lợi thế lớn nhất của Thụy Sĩ dù có để thua Hy Lạp 1-2, Federer và Benic cũng sẽ vượt qua vòng bảng để đi tiếp.

Tay vợt từng giành 20 danh hiệu Grand Slam – Federer, đặt quyết tâm sẽ giành danh hiệu thứ 21 tại Úc mở rộng vào cuối tháng này tỏ ra rất hài lòng với phong độ và thể lực của mình.

Federer bộc bạch: “Tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ là duy trì, đảm bảo sức khỏe. Giữ vững cảm hứng, nhằm đưa ra những giải pháp tốt nhất khi nhập cuộc”.

Hopman Cup là giải đấu đồng đội, qui tụ tám đội tuyển chia ra hai bảng bao gồm Thụy Sĩ, Hy Lạp, Mỹ và Anh (bảng B). Ở bảng A, tạm thời hai đội tuyển Đức và Úc dẫn đầu trước các chiến thắng Pháp và Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm