Hacker Indonesia trả đũa Malaysia vụ in ngược quốc kỳ

Malaysia đã xác định sự cố thiết kế cờ Indonesia bị ngược (đỏ- trắng là đúng nhưng đã bị ngược thành “trắng- đỏ”) và họ đã lên tiếng xin lỗi phía Indonesia.

Tuy nhiên, ngay sau sự cố này, các hacker đến từ Indonesia đã tấn công 30 website của Malaysia, trong đó có trang web của BTC chủ nhà SEA Games 29. Các hacker đã để lại thông điệp, "lá cờ của quốc gia chúng tôi không phải là đồ chơi".

Cơ quan an ninh mạng Malaysia xác nhận hướng tấn công đến từ Indonesia nhưng không chắc phải do các hacker quốc tịch Indonesia gây ra hay không.

Quốc kỳ Indonesia đã bị hacker sửa lại trắng-đỏ thay vì đỏ-trắng

Trong sự cố in nhầm cờ, phía Indonesia cụ thể là Tổng thống Widodo của Indonesia đã chấp nhận lời xin lỗi từ Malaysia cùng với đó là những nỗ lực khắc phục của chủ nhà SEA Games.. 

Ngoài vụ này, hàng loạt các vật phẩm SEA Games khác cũng bị in nhầm. Điều này vô hình chung làm cho cả Malaysia và Indonesia đau đầu. Thu hồi thì khó, in lại thì đã muộn.

An ninh mạng Malaysia đang khuyến cáo sẽ còn những cuộc tấn công mạng nữa vào các trang web của SEA Games 29.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm