Xem biểu diễn mô tô trên sân đua lòng chảo Tự Do Huế

Sân vận động Tự Do - Huế hiện là sân lòng chảo duy nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Sân do người Pháp khởi công xây dựng năm 1930, đến năm 1932 hoàn thành và đi vào hoạt động. Ban đầu sân được đặt tên là State Olympique de Hue.

Kể từ sau năm 1975, đến nay mới có những pha biểu diễn mô tô tại sân Tự Do. Sân sở hữu hai đường đua lòng chảo đặt tại hai đầu sân. Chiều dài mỗi đường đua 240 m, cao khoảng 4 m.

Tại giải bóng đá quốc tế U-21 báo Thanh Niên, dù thời tiết không thuận lợi nhưng các VĐV biểu diễn mô tô vẫn đem đến cho khán giả Huế những pha gầm rú cùng những màn tung nước rút tốc độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm